Chính phủ Mỹ công bố một quy trình đầu tư ưu tiên dành cho các quốc gia đồng minh, trong đó mở rộng chính sách đầu tư, đón nhận hàng tỷ USD từ các quốc gia Vùng Vịnh, tập trung vào AI và hạ tầng Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha Kyou khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ: "Nhiệm vụ chính của USFK là đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, điều này không hề thay đổi."
Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng bảo vệ các đồng minh NATO, tuy nhiên Washinton sẽ không làm điều này với các thành viên NATO không chi đủ tiền cho nền quốc phòng của chính mình.
Tổng thống Nga Putin khẳng định nếu những mối đe dọa được tạo ra cho đồng minh của mình thì Nga sẽ coi điều này giống như việc tạo ra những mối đe dọa tương tự đối với chính nước Nga.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này sẽ cung cấp đạn pháo cho Nga vì cả hai quốc gia là đồng minh và Nga "đang tham gia một cuộc xung đột vũ trang."
Người phát ngôn Không quân Mỹ tại châu Âu-châu Phi nhấn mạnh việc triển khai F-35 của Mỹ ở Ba Lan là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ với các đồng minh NATO và với toàn bộ Liên minh châu Âu.
Tổng thống Pháp đã gửi “lời chúc mừng nồng nhiệt” đến ông Faye với chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Senegal, đồng thời ca ngợi cuộc bỏ phiếu là “sự lựa chọn có chủ quyền của nhân dân Senegal.”
Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Hàn Quốc và hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì liên lạc.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong hai ngày quan trọng tới sẽ diễn ra các cuộc gặp với các đối tác tại Đức và Pháp và ông cũng sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Tổng thống nước này Joe Biden sẽ có chuyến thăm tới Israel nhằm thể hiện sự đoàn kết với đồng minh vào ngày 18/10, sau các cuộc tấn công của lực lượng Hamas.
Theo Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby, lãnh đạo 3 nước cũng sẽ chú trọng thảo luận những cách thức thể chế hóa mối quan hệ hợp tác Mỹ-Nhật-Hàn.
Mỹ đã cam kết điều một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đến Hàn Quốc để tăng cường hơn nữa "khả năng hiển thị thường xuyên" của các khí tài chiến lược trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc huấn luyện tình báo phối hợp Mỹ-Hàn diễn ra ở Pohang, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 272km về phía Đông Nam, ngày 17/5 vừa qua.
Lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tới thăm một đơn vị chống tên lửa của Các Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc và kêu gọi các binh sỹ luôn duy trì tư thế phòng thủ sẵn sàng.
Ngoại trưởng Mỹ đã gặp những người đồng cấp Pháp, Đức và Anh bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO và "các bên đã thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của NATO cũng như sự hỗ trợ song phương đối với Ukraine."
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ cung cấp vũ khí dẫn đường trị giá 895 triệu USD sẽ cải thiện khả năng "tương tác" của Australia với các lực lượng của Mỹ và Anh.
Trong chuyến công du dự kiến diễn ra từ 18-22/3, ông Hayashi mong muốn nhận được sự ủng hộ của các quốc đảo Thái Bình Dương trong việc hợp tác vì một "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."
Mỹ nhận định lần phóng này không gây đe dọa ngay lập tức đối với nước này hay đối với các đồng minh, song nhấn mạnh "tác động gây bất ổn" của các chương trình thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Theo thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz của Mỹ cam kết bảo vệ các quyền tự do và sử dụng biển hợp pháp, đồng thời duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật định cùng các đồng minh và đối tác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết các biện pháp tăng cường hợp tác 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn sẽ là chủ đề lớn trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương Mỹ-Nhật vào tuần tới tại Nhà Trắng.