Mỹ-Hàn: Đồng minh khăng khít trong giải quyết vấn đề Triều Tiên

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Hàn Quốc và hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì liên lạc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát nh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát nh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ luôn hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tuyên bố trên được Ngoại trưởng Blinken đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol bên lề một hội nghị quốc tế ở thủ đô Seoul.

Tại cuộc gặp, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Hàn Quốc và hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và duy trì liên lạc.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol diễn ra sau khi Triều Tiên sáng cùng ngày phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.

Thời gian gần đây, tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên.

Triều Tiên ngày 15/3 đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không, ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục