Đồng Nai: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau vụ va chạm xuồng máy

Thi thể ông Lương Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), nạn nhân trong vụ va chạm giữa hai xuồng máy trên sông Đồng Kho, được phát hiện cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m.
Đồng Nai: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau vụ va chạm xuồng máy ảnh 1Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng chức năng xã Phước An xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 24/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết đã tìm được thi thể nạn nhân mất tích sau vụ va chạm giữa hai xuồng máy trên sông Đồng Kho.

Lúc 7 giờ ngày 24/10, một số người dân phát hiện thi thể một nam giới ở sát bờ sông Đồng Kho. Qua xác minh, nạn nhân là ông Lương Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh). Vị trí phát hiện thi thể cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 500m.

Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

[Đồng Nai: Va chạm xuồng máy trên sông Đồng Kho, 1 người mất tích]

Như tin đã đưa, khoảng hơn 18 giờ ngày 22/10, trên sông Đồng Kho (đoạn thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), anh Võ Văn Hết (29 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) làm tài công điều khiển xuồng máy chở theo 3 người gồm chị Trần Thị Cẩm Vang (vợ anh Hết) và hai vợ chồng ông Lương Tấn Dũng.

Trong lúc di chuyển trên sông, xuồng máy do anh Võ Văn Hết điều khiển đã va chạm mạnh với xuồng máy do anh Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) điều khiển.

Cú va chạm khiến những người ngồi trên 2 chiếc xuồng máy cùng ngã xuống sông. Người dân địa phương ở gần đó đã nhanh chóng ra ứng cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ, trong đó, vợ ông Lương Tấn Dũng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng ông Lương Tấn Dũng mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục