Đồng Nai: Tổng dư nợ 8 tháng đạt gần 72.000 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ trên địa bàn Đồng Nai ước đạt gần 72.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ trên địa bàn Đồng Nai ước đạt gần 72.000 tỷ đồng, tăng 6,35% so với đầu năm.

Ngoài ra, tính đến hết tháng Tám, tổng vốn huy động của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt 86.800 tỷ đồng, tăng 9,57 % so với cuối năm 2012. Trong đó, đáng chú ý là tiền gửi của khối dân cư tăng mạnh hơn đạt mức hơn 10,7%, trong khi tiền gửi từ các tổ chức kinh tế chỉ tăng 7,6 %.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tập trung giải quyết nguồn vốn vay cho các doanh nghiêp vừa và nhỏ, qua đó, trong cơ cấu dư nợ, đứng đầu vẫn là dư nợ cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt trên 17.700 tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng dư nợ; đứng thứ hai là cho vay nông nghiệp nông thôn, đạt trên 11.200 tỷ đồng, chiếm gần 15,8%; và thứ ba là cho vay xuất nhập khẩu, đạt gần 8.300 tỷ đồng, chiếm gần 11,7%. Đây đều là những lĩnh vực trọng tâm mà ngành ngân hàng ưu tiên phát triển tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và nhu cầu thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, hiện số dư nợ ngắn hạn vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay, cụ thể như trong số 72.000 tỷ đồng dư nợ tính đến ngày 31/8, thì dư nợ ngắn hạn chiếm gần 47.600 tỷ đồng, còn nợ trung, dài hạn chỉ khoảng 24.400 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do các ngân hàng vẫn chủ yếu cho doanh nghiệp vay các gói tín dụng ngắn hạn nhằm giải quyết khó khăn trước mắt; riêng về phía các doanh nghiệp cũng chưa có nhiều phương án kinh doanh thật sự vững chắc, dài lâu nên khó tiếp cận gói tín dụng dài hạn.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, kế hoạch đặt ra của ngành ngân hàng Đồng Nai là tăng trưởng tín dụng từ 16-18% trong năm 2013. Trong khi đó, tính chung sau tám tháng, mức tăng trưởng dư nợ trên chỉ mới đạt khoảng hơn 30% kế hoạch cả năm.

Mặc dù con số trên có nhiều khởi sắc so với cách đây hai tháng, khi dư nợ của ngành ngân hàng Đồng Nai chỉ tăng 2,07% trong sáu tháng đầu năm, nhưng bốn tháng cuối năm, ngành ngân hàng Đồng Nai sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực và phải nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành chỉ tiêu.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn lạc quan cho rằng, từ thực tế qua các năm, vào các tháng cuối năm sẽ luôn là những tháng mà hoạt động huy động lẫn cho vay của ngành ngân hàng sẽ diễn ra sôi nổi nhất./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục