Theo OCHA, lượng mưa đặc biệt thấp trong khoảng thời gian từ tháng10-12/2010 đã làm cho mùa màng thất bát, mực nước xuống thấp, đồng cỏ khô héo vàgia súc bị chết tại Gibuti, Ethiopia, Kenya, Somalia và Uganda.
Tình hình càng xấu đi do các cuộc xung đột, giá lương thực cao và các dịchbệnh xảy ra ở người và gia súc. Các dịch bệnh liên quan đến hạn hán trên gia súcđã bùng phát ở mức cao kỷ lục.
Trong tháng 01/2011, hơn 5.000 gia súc chết tại Marsabit, Kenya và con sốnày đang tiếp tục tăng lên. Trên 10.000 chủ trang trại chăn nuôi gia súc ở Somalia đã phải vượt biên giới sang Kenya, trong khi khoảng 30.000 gia súc và10.000 chủ trang trại của Kenya lại di cư sang Uganda.
Sự di cư từ Kenya và Somalia sang Ethiopia cũng đã xảy ra. Theo OCHA, tìnhtrạng di cư xuyên biên giới này dẫn đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt cácnguồn thức ăn hiếm hoi và gây ra nguy cơ xung đột giữa những người di cư và cộngđồng dân cư bản địa.
OCHA cũng cho biết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng lên. Mộtcuộc nghiên cứu tại khu vực Juba ở miền Nam Somalia cho thấy tỷ lệ suy dinhdưỡng cấp chiếm đến 30% dân số. Tỷ lệ này tại vùng Đông Bắc Kenya là trên 25% vàtại Gibuti là 20%.
Lĩnh vực giáo dục cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngày càng nhiều giáoviên và học sinh phải bỏ trường đi kiếm sống.
Tại Somalia, từ tháng 12/2010, đã có trên 400 trường học phải đóng cửa dohạn hán, ảnh hưởng đến việc học tập của 55.000 học sinh. Tại Ethiopia cũng cóđến 58.000 học sinh phải bỏ học./.