Việc thông qua dự luật là một phần nỗ lực của Đan Mạch nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích gay gắt của cộng đồng tín đồ Hồi giáo sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran.
Thời gian gần đây, tại Thụy Điển đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh Koran gây phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức trình lên Quốc hội nước này hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thụy Điển đã chứng kiến một số cuộc biểu tình gần đây khi các bản sao kinh Koran bị phá hoại hoặc đốt cháy, gây ra phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch cho biết Chính phủ sẽ đề xuất lên Quốc hội dự luật cấm những hành vi không phù hợp nhằm vào những vật phẩm có ý nghĩa tôn giáo quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo.
Các nguồn tin ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã bày tỏ bất bình trước các hành động báng bổ kinh Koran ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) và thành phố The Hague (Hà Lan).
Chính phủ Thụy Điển đang cân nhắc việc thay đổi một đạo luật, cho phép cảnh sát có quyền từ chối các hành động ví dụ như đốt kinh Koran nếu họ nhận thấy việc này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Tư pháp Peter Hummelgaard nhấn mạnh các vụ đốt kinh Koran gần đây có ảnh hưởng đến mức độ đe dọa an ninh hiện nay và nước này cần tiếp tục cần kiểm soát nghiêm ngặt hơn tại biên giới.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen thừa nhận những sự cố gần đây liên quan đến việc đốt và xúc phạm kinh Koran ở Đan Mạch là đáng tiếc và mâu thuẫn với các giá trị xã hội của nước này.
Đề nghị được Ngoại trưởng Iran đưa ra tại hội nghị trực tuyến của OIC hôm 31/7 vừa qua thảo luận về những hành vi báng bổ kinh Koran xảy ra gần đây ở Thụy Điển và Đan Mạch.
Đối tượng tấn công - là công dân Thổ Nhĩ Kỳ - đã bị lực lượng an ninh địa phương “tạm giữ cùng với vũ khí gây án” để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha bày tỏ thất vọng vì cho đến nay chưa có biện pháp nào được thực hiện tại Thụy Điển và Đan Mạch để ngăn các vụ báng bổ kinh Koran.
Liban sẽ đình chỉ mọi hoạt động hợp tác văn hóa với Thụy Điển và Đan Mạch, cũng như Đại sứ quán hai nước này tại Beirut, cho đến khi chính phủ hai nước có biện pháp thích hợp để khắc phục tình hình.
Chính phủ Đan Mạch đánh giá các vụ biểu tình “đã tới mức độ mà nhiều nơi trên thế giới coi Đan Mạch là quốc gia xúc phạm và bôi nhọ văn hóa, tôn giáo, cũng như truyền thống của các quốc gia khác."
Theo đánh giá của Cơ quan An ninh Quốc gia Thụy Điển, nước này đã bị chuyển “từ mục tiêu tiềm tàng… thành mục tiêu ưu tiên” của các âm mưu tấn công khủng bố sau các vụ đốt kinh Koran ở Copenhagen.
Các nhà ngoại giao Iran và UAE cho rằng các vụ đốt kinh Koran ở hai nước châu Âu đã làm tổn thương các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm.
Iran đã hối thúc Đan Mạch và Thụy Điển hành động, nhấn mạnh rằng cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới mong muốn “hành vi báng bổ” này phải được ngăn chặn.
Chính phủ Iraq cam kết đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao tại Iraq và khẳng định sự việc xảy ra tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sẽ không tái diễn.
Cố vấn Đối ngoại của Thủ tướng Iraq khẳng định tất cả các thỏa thuận hợp đồng ký với Chính phủ Iraq sẽ được tôn trọng và không nhân viên công ty nào bị đình chỉ giấy phép lao động, kể cả Ericsson.