Iran và UAE phản đối các vụ đốt kinh Koran tại Thụy Điển và Đan Mạch

Các nhà ngoại giao Iran và UAE cho rằng các vụ đốt kinh Koran ở hai nước châu Âu đã làm tổn thương các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm.
Iran và UAE phản đối các vụ đốt kinh Koran tại Thụy Điển và Đan Mạch ảnh 1Biểu tình tại Sadr City, ngoại ô Baghdad (Iraq), ngày 21/7/2023, phản đối hành vi đốt kinh Koran ở Đan Mạch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm, thảo luận về quan hệ song phương và các vụ đốt kinh Koran gần đây tại Thụy Điển và Đan Mạch.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cho rằng các vụ đốt kinh Koran tại hai nước châu Âu nói trên đã làm tổn thương các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm.

Nhà ngoại giao Iran cũng đề xuất triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) để thảo luận vấn đề này.

Liên quan chuyến thăm UAE vào cuối tháng Sáu, ông Amir-Abdollahian cho hay hai bên đã có các cuộc gặp mang tính xây dựng, cho rằng hai nước cần triển khai các biện pháp cần thiết nhằm thực thi thỏa thuận song phương.

[Iran triệu Đại sứ Đan Mạch để phản đối hành vi 'báng bổ kinh Koran']

Về phần mình, Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã lên án mạnh mẽ mọi hành vi xúc phạm nhằm vào cuốn sách linh thiêng của người Hồi giáo và niềm tin tín ngưỡng, đồng thời hoan nghênh đề xuất của ông Amir-Abdollahian về tổ chức cuộc họp của OIC.

Ông cũng đánh giá chuyến thăm UAE của người đồng cấp Iran là rất quan trọng, đồng thời kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác song phương ra tất cả các lĩnh vực.

Ngày 21/7 vừa qua, nhóm cực hữu Danske Patrioter ở Đan Mạch đăng video ghi hình một người đàn ông đang đốt một cuốn sách dường như là cuốn kinh Koran và có hành vi xúc phạm quốc kỳ Iraq trước Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Copenhagen. Vụ việc đã gây tức giận trong cộng đồng Hồi giáo ở Iraq.

Vào ngày 22/7, hàng trăm người biểu tình đã tìm cách xông vào Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ cùng nhiều đại sứ quán nước ngoài.

Trước đó, ngày 20/7, hàng trăm người biểu tình giận dữ đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và phóng hỏa tòa nhà để phản đối việc xúc phạm kinh Koran và quốc kỳ của Iraq ở Thủ đô Stockholm của Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục