Đan Mạch nghiên cứu biện pháp ngăn chặn việc tái diễn đốt kinh Koran

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen thừa nhận những sự cố gần đây liên quan đến việc đốt và xúc phạm kinh Koran ở Đan Mạch là đáng tiếc và mâu thuẫn với các giá trị xã hội của nước này.
Đan Mạch nghiên cứu biện pháp ngăn chặn việc tái diễn đốt kinh Koran ảnh 1Đối tượng Salwan Momika đốt kinh Koran trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm hôm 28/6. (Ảnh: EPA)

Trong cuộc điện đàm ngày 4/8 với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen khẳng định quốc gia Bắc Âu này đang nghiên cứu một số biện pháp và quy định pháp lý nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ đốt kinh Koran.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết trong cuộc điện đàm, ông Rasmussen thừa nhận những sự cố gần đây liên quan đến việc đốt và xúc phạm kinh Koran ở Đan Mạch là đáng tiếc và mâu thuẫn với các giá trị xã hội của nước này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Shoukry một lần nữa lên án mạnh mẽ hành vi đốt kinh Koran, nhấn mạnh rằng những vụ việc như vậy đã kích động người Hồi giáo trên toàn thế giới.

[Thụy Điển lo ngại hậu quả của các cuộc biểu tình đốt kinh Koran]

Ông cũng cho rằng những vụ việc này vi phạm quyền con người, đe dọa việc chung sống hòa bình và thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan.

Ngoài ra, ông Shoukry cũng hối thúc các quốc gia nên thực hiện những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn, đồng thời kêu gọi các chính phủ kiềm chế, tôn trọng sự thiêng liêng tôn giáo, chống lại ngôn từ kích động thù địch và thúc đẩy hòa bình trong xã hội.

Tại cuộc điện đàm, ông Sameh Shoukry và người đồng cấp Lars Rasmussen cũng trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó tập trung vào các cơ hội hợp tác trên một số lĩnh vực, như kinh tế, văn hóa và hợp tác nghị viện.

Ông Shoukry cũng đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân Đan Mạch vào các dự án đang triển khai tại Ai Cập, đặc biệt là về giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục