Đan Mạch và Thụy Điển tìm công cụ pháp lý ngăn các vụ báng bổ Koran

Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch cho biết Chính phủ sẽ đề xuất lên Quốc hội dự luật cấm những hành vi không phù hợp nhằm vào những vật phẩm có ý nghĩa tôn giáo quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo.
Đan Mạch và Thụy Điển tìm công cụ pháp lý ngăn các vụ báng bổ Koran ảnh 1Người dân biểu tình phản đối việc báng bổ kinh Koran, bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở Tehran, Iran, ngày 21/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, Chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ trình lên Quốc hội nước này một dự luật, trong đó quy định hành động đốt các bản sao của kinh Koran nơi công cộng là phạm pháp.

Đây là một phần nỗ lực của quốc gia Bắc Âu nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng Hồi giáo sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran ở thủ đô của Đan Mạch trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard nêu rõ: “Chính phủ sẽ đề xuất (lên Quốc hội) dự luật cấm những hành vi không phù hợp nhằm vào những vật phẩm có ý nghĩa tôn giáo quan trọng đối với cộng đồng tôn giáo."

Bộ trưởng Hummelgaard lấy ví dụ, hành vi đốt bản sao kinh Koran ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 2 năm. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm Quốc hội Đan Mạch sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật.

[Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại diện Đan Mạch, Hà Lan sau vụ đốt kinh Koran]

Dự luật mới sẽ bao gồm nội dung chương 12 Bộ luật Hình sự của Đan Mạch liên quan đến an ninh quốc gia.

Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết chính phủ nước này sẽ nỗ lực “tìm kiếm một công cụ pháp lý” cho phép giới chức ngăn chặn hành động đốt kinh Koran trước đại sứ quán của các nước tại Đan Mạch.

Trong khi đó, Thụy Điển cho biết nước này cũng đang nghiên cứu các cách thức để áp đặt những giới hạn pháp lý đối với các hành động báng bổ kinh Koran.

Trong những tuần gần đây, ở thủ đô của Đan Mạch cũng như Thụy Điển tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới.

Các nước Hồi giáo đã yêu cầu hai quốc gia Bắc Âu cần có biện pháp ngăn chặn những hành vi cực đoan như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục