Ngày 9/8, tại Thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè) xảy ra vụ tai nạn lao động do mìn bất ngờ phát nổ trong khi thi công hầm thủy điện, hậu quả khiến 2 người thương vong.
Trong quá trình đi vào hoạt động, Nhà máy Thủy điện Đăk U - vận hành từ tháng 12/2009 - đã gây ngập phát sinh, làm ảnh hưởng đến đất canh tác của các hộ dân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
Thủ tướng Lào Siphandone cho biết sẽ thực thi các biện pháp để giải quyết những tình huống liên quan tới biến động tỷ giá hối đoái và giá cả, nhằm kiềm chế lạm phát tăng, ổn định chi phí sinh hoạt.
UBND tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất gần 1,3 triệu m2 đã cho Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh thuê từ tháng 10/2012 để thực hiện 2 dự án thủy điện, song đến nay dự án vẫn chưa thi công.
Khi không có các nhà máy điện lớn được xây dựng, nhất là ở miền Bắc nhiều năm qua hay câu chuyện tiết kiệm điện chưa thực hiện hiệu quả thì cái giá mà chúng ta đang nếm trải chính là việc thiếu điện.
Theo Phó Giám đốc Tổ chức Oxfam Việt Nam, đối với việc bồi thường đất sản xuất nông nghiệp, cần hỗ trợ cho bà con từ 2-3 vụ canh tác vì đất khai hoang sẽ không mang lại hiệu quả nếu sản xuất ngay.
Cộng đồng người Ca Dong tại các khu tái định cư Thủy điện Đăk Đrinh không được ở những căn nhà sàn truyền thống mà buộc phải ở tại các căn nhà tái định cư được chủ đầu tư xây theo kiến trúc nhà sàn.
Do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, những khu tái định cư dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện ở Kon Tum chưa thực sự giúp bà con định cư, đẩy một số khu vào cảnh hoang tàn.
Các nhà địa chất lo ngại bởi khu vực Bắc Lào có một số công trình thủy điện lớn, điển hình là thủy điện Xayaboury được xây dựng trên dòng chính sông Mekong vào năm 2011 và đã đi vào hoạt động.
Sở Công Thương tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tăng cường quản lý nhà nước đối với các công trình thủy điện; đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn, hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.
Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại các vùng hạ du của các dự án thủy điện rất lo lắng về tình trạng mùa mưa thì ngập lụt, mùa khô thì khô hạn; hay việc chậm đền bù, hỗ trợ người dân di dời.
Theo UBND tỉnh Kon Tum, việc các công trình lưới điện 110kV chưa được đầu tư theo tiến độ, quy hoạch làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế-xã hội, cuộc sống của người dân.
Nhiều chuyên gia cho rằng để tăng cường khả năng cung ứng điện và giúp vận hành hệ thống tốt hơn, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy thủy điện hiện hữu.
Vụ lở đất trên xảy ra chỉ hai tuần sau khi một vụ lở đất tương tự tại khu vực triển khai dự án thủy điện Batang Toru ở tỉnh Bắc Sumatra, làm 10 người thiệt mạng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo tạm dừng đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng như chỉ đạo của Bộ Công Thương.
Kon Tum vừa liên tiếp ra 5 văn bản về chọn chủ đầu tư thực hiện 5 dự án thủy điện trong khi Bộ Công Thương đề nghị tạm dừng xây dựng các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư.
Theo Bộ Công Thương, khi xả lũ, các hồ thủy điện đều phải có cảnh báo cho các khu dân cư ở hạ du, phối hợp chặt với địa phương trong việc thông báo cho người dân hạn chế xả lũ cho người dân hạ du.
Trong khi chưa thực hiện thỏa thuận đền bù đất, hoa màu cho người dân, Công ty cổ phần công nghiệp Việt Long đã dùng các đối tượng “xã hội đen” xăm trổ mang theo dao kiếm để trấn áp, đe dọa họ.