Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết
Từ đêm 17-19/2 (tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Từ đêm 17-19/2 (tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Từ nay đến tháng 4/2026, dự báo rét đậm, rét hại vẫn còn tiếp diễn và có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, kể cả trong dịp Tết; nắng nóng năm nay cũng được dự báo gay gắt hơn.
Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 23-25 độ C.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động.
Từ chiều 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10/11, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền, kèm theo nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm.
Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3 từ 1,3-1,8m. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.
Thông thường trong khoảng thời gian từ nay tới cuối năm, bão thường ảnh hưởng nhiều nhất đến khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, không loại trừ khả năng khu vực Bắc Bộ vẫn có thể chịu ảnh hưởng.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, ngập lụt sâu diện rộng tại Thái Nguyên duy trì trong 3-4 ngày; tại tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh, dự báo từ 2-3 ngày, một số nơi lâu hơn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định chiều tối và đêm 14/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.
Các địa phương cần tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai theo chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Theo dự báo, đêm 9/6, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông về chiều tối và đêm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở nhiều địa phương.
Theo giám đốc cơ quan khí tượng quốc gia, mùa bão 2025 có thể không có những dấu hiệu cực đoan rõ ràng như các năm ENSO mạnh, nhưng tính khó lường về quỹ đạo và cường độ có thể tăng lên.
Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.
Khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt có nơi dưới 12 độ C, tuy nhiên đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 23-25 độ C.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 -14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.
Từ ngày 17-20/12, khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.