Thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tựa chốn tiên cảnh vừa được Tạp chí du lịch quốc tế Travel+Leisure gọi tên trong 21 thác nước đẹp nhất thế giới.
Việc tỉnh Cao Bằng đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá du lịch vùng Non nước.
Với chủ đề “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên,” Ngày hội Du lịch tỉnh Cao Bằng gây chú ý bằng các đặc sản như món phở chua, thịt quay, bánh cuốn, cùng điệu Then, đàn Tính của người Tày...
Đến với Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm Hà Nội, du khách sẽ được thưởng thức đặc sản và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cao Bằng đã đón gần 5,5 vạn lượt du khách; công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%. Tổng doanh thu từ du lịch, ước đạt gần 34 tỷ đồng.
Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) được ví như “viên ngọc” của du lịch Cao Bằng, hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Bản đá Khuổi Ky thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, với những ngôi nhà sàn bằng đá mang dáng dấp cổ xưa, tạo nên nét cổ kính, nhuốm màu huyền thoại cho vùng đất miền biên viễn.
Với 3 tuyến du lịch chính, du khách đến với Cao Bằng sẽ được khám phá toàn cảnh những đặc trưng cơ bản về địa chất và trải nghiệm văn hóa bản địa ở Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng.
Không chỉ được thiên nhiên ưu ái, với vẻ đẹp trời ban, Cao Bằng còn là nơi sản sinh những anh hùng kiệt xuất của dân tộc, trở thành điểm đến thu hút du khách xa gần.
Diễn ra từ ngày 22-26/11 với nhiều nội dung hấp dẫn, chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2018 đã giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, thể thao, du lịch của 6 tỉnh Việt Bắc.
Một ngày sau khi chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng, sáng 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cao Bằng.
Tối 24/11, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950...
Đặt ra yêu cầu tìm những giải pháp mang tính đột phá để Cao Bằng phát triển mạnh mẽ hơn, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung vào phát triển nông nghiệp, chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao.
Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, diễn ra vào 20 giờ ngày 24/11.
Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, sẽ diễn ngày 24/11 tại thành phố Cao Bằng.
Lễ hội du lịch thác Bản Giốc diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/10 với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh về cảnh đẹp và con người quê hương Trùng Khánh; biểu diễn múa rồng, múa lân, hát giao duyên...
Sau khi khảo sát các tuyến tham quan, đoàn chuyên gia UNESCO đánh giá tỉnh Cao Bằng đã xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Công viên địa chất đáp ứng được được 50% yêu cầu đặt ra.