Nghỉ lễ: Đi đâu cũng khó

Du lịch dịp 30-4: Tour trong, ngoài đều "nóng"

Còn 1 tháng nữa mới đến đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 thế nhưng đến giờ phút này, nhiều công ty  du lịch đã khóa sổ một số tour trọng điểm.

Thời điểm này, tuy chưa phải là cận đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, song xem ra những du khách muốn tìm cho mình và gia đình một chỗ để nghỉ ngơi, thăm quan cũng đã khó có nhiều sự lựa chọn. Dù nhiều doanh nghiệp lữ hành cho hay năm nay suy giảm kinh tế cộng thêm đợt nghỉ không dài như năm trước (4 ngày) nhưng gọi điện đến đặt tour vẫn nhận được câu nói "cửa miệng": Đặt tầm này thì giá sẽ cao hơn! Khóa sổ nhiều tour nước ngoài Còn 1 tháng nữa mới đến đợt nghỉ lễ, thế nhưng đến giờ phút này, nhiều công ty đã khóa sổ một số tour trọng điểm. Hiện tại, một số công ty như Vietravel Hà Nội, Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đã khóa sổ tour đi Hongkong - Disneyland - Macau (5 ngày 4 đêm) và tour đi Campuchia; tour Malaixia – Singapore cũng chuẩn bị khóa. Tuy nhiên, theo bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng nghiên cứu phát triển Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, nếu du khách có nhu cầu đi du lịch sau đợt nghỉ lễ dài ngày này thì các công ty vẫn nhận hợp đồng. Tour đi Thái Lan vào dịp 30/4 - 1/5 tính đến thời điểm này vẫn đang rất ăn khách, khó có thể tìm chỗ trống tại các công ty lữ hành có tiếng. Bà Lan cho biết, khách đăng ký tour tại Vietravel năm nay có xu hướng đi nước ngoài nhiều hơn, nhất là các tuyến đi châu Âu, châu Á, Nhật Bản. "Một trong những nguyên nhân khiến khách nội địa vẫn thích đi nước ngoài là do giá không quá cao lại có nhiều cơ hội để mua sắm. Bên cạnh đó, các hãng hàng không nước ngoài vẫn duy trì hình thức khuyến mại trong thời điểm này,” bà Lan cho biết như vậy. Chị Đinh Thu Trang, Công ty Nam Long than thở, “Tưởng khách ngại đi Thái do tình hình bất ổn nên tôi chủ quan không đặt mua từ trước, đến giờ gọi điện đặt tour ở những công ty quen thì đều hết chỗ.” Một số công ty du lịch giải thích, trước đây do tình hình chính trị Thái Lan bất ổn nên các công ty này đã hủy tour đi Thái, nhưng hiện nay tình hình đã dịu lắng nên từ ngày 20/3 các công ty đã mở lại tour này. Chị Trang cho biết, một số công ty nhỏ vẫn còn chỗ đi Thái nhưng gia đình tôi đi nước ngoài vẫn muốn chọn những công ty có uy tín như Vietravel, Vietnamtourist, Hanoi Tourist. Nhiều tour đã khóa sổ, nhưng thay vì từ chối du khách, Vietravel Hà Nội đã tư vấn cho du khách chuyển sang các tour mới của Vietravel như: Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng (5 ngày 4 đêm); Hà Nội – Hải Khẩu – Hương Long – Tam Á (6 ngày 5 đêm); Hà Nội – Hongkong – Bali (5 ngày 4 đêm). Thế nhưng, những "gợi ý" này của Vietrravel chưa được khách hưởng ứng nhiều vì đây là những tour vẫn còn mới và xa lạ đối với nhiều du khách. Khó mua tour trọng điểm trong nước Chị Phạm Thị Kim Oanh - chuyên viên thị trường của Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội cho biết, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay khách đã đặt tour đi 30/4 từ ngay sau Tết Nguyên đán, thậm chí có khách còn đặt tour đi du lịch cho dịp 2/9 nên những điểm du lịch có biển ở miền Trung và miền Nam đều đã kín hết chỗ. Gia đình chị Nguyễn Mai Ly ở phố Phan Bội Châu, Hà Nội muốn đi nghỉ ở Mũi Né (Bình Thuận) nhưng đặt mấy công ty đều không được. Khi chúng tôi đem vấn đề này hỏi Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội được biết, hiện đi Bình Thuận đặt vé máy bay rất khó vì tuyến Hà Nội – Nha Trang hiện tại đã hết vé dịp 30/4, còn tuyến Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh vé lại quá đắt. Đến thời điểm này, tuyến Hà Nội – Huế - Đà Nẵng - Nha Trang đã có một số công ty khóa sổ vì đây là những địa điểm có biển đẹp luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong khi đó, các tour du lịch đường bộ còn nhiều chỗ trống hơn do không phải phụ thuộc vé máy bay. Tuy nhiên, hành trình 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh vào miền Trung không được nhiều du khách lựa chọn mặc dù giá tour khá mềm, chỉ từ 1,7 đến 2,5 triệu đồng/người. Còn tại miền Nam, theo các đơn vị lữ hành, những tour đông khách nhất là Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết... hoặc đi vùng biển miền Trung, thậm chí ra tận Sapa. Riêng tuyến Vũng Tàu- Bình Châu, khách tự đi nhiều, chỉ đặt xe và khách sạn của các hãng lữ hành. Chị Oanh đưa ra lời khuyên với khách hàng, để tránh những phiền hà không đáng có trong dịp nghỉ lễ đông đúc này, những người có ý định đi du lịch xa nên bố trí xin nghỉ phép và đi sớm hơn dịp cao điểm từ 1 đến 2 ngày. Bên cạnh đó, theo Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, để hưởng ứng chương trình du lịch kích cầu nội địa, khách du lịch có thể đăng ký các tour đi thăm sông nước miền Tây sẽ được giảm 50% giá vé máy bay với điều kiện khách phải đăng ký trước từ 1 đến 2 tháng. Đứng ở khía cạnh hàng không, ông Lê Hoàng Dũng-người phát ngôn của Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines đang nghiên cứu kỹ lượng khách để lên kế hoạch tăng số chuyến và số ghế vào dịp cao điểm 30/4 này và sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách. Theo các công ty du lịch, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp này mặc dù các phương tiện đều được tăng cường hết công suất nhưng vẫn đều không đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.
Tính đến thời điểm này, Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội đã có khoảng gần 1.000 khách đăng ký, trong đó có khoảng 400 khách du lịch đi nước ngoài. Vietravel Hà Nội đã có khoảng 1.200 khách du lịch, tăng 400 khách so với năm ngoái và dự kiến từ nay đến giữa tháng 4 con số này sẽ còn tăng thêm nhiều.

Khách đi đông lại chỉ tập trung vào 4 ngày (đi từ 29, 30/4 và về từ mùng 2 hoặc mùng 3/5) nên các tour tốt đều đã gần kín khách. 
Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục