Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng Một tăng 9,3%
Hoạt động tiêu dùng nội địa đang phục hồi mạnh mẽ và bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế trong những quý tiếp theo của năm 2026.
Hoạt động tiêu dùng nội địa đang phục hồi mạnh mẽ và bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế trong những quý tiếp theo của năm 2026.
Những tín hiệu sôi động từ thị trường du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ du lịch nội địa đến tour outbound, đang tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2026.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu 2.632 tỷ đồng, đón hơn 1,24 triệu lượt khách, trong đó có trên 75.700 khách quốc tế, công suất phòng đạt khoảng 75%.
Tính đến hết tháng 7/2025, Hà Nội ước đón 18,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%.
Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động đón khách quốc tế ở nhiều địa phương đều cho thấy sự tăng trưởng. Để đạt mục tiêu năm, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch.
Các hãng hàng không chủ động phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp đến Ba Lan, Séc và Thuỵ Sỹ.
Việt Nam sẽ tích cực nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia trên thị trường quốc tế thông qua các chính sách ưu đãi, thủ tục nhập cảnh thuận tiện và giá trị trải nghiệm du lịch độc đáo nhằm hút khách.
Lãnh đạo ngành bày tỏ kỳ vọng chuyển đổi số sẽ giúp ngành du lịch có những chuyển biến mới trong thời gian tới với khả năng đạt mức tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Người Việt ngày càng ưa chuộng tìm kiếm thông tin về những điểm đến trong nước có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mang đến không gian bình yên và thư giãn. Đây trở thành xu hướng chính của năm 2025.
Theo thông tin từ nhiều đơn vị lữ hành, tuy kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày và được thông báo trước nhưng thị trường du lịch nội địa vẫn ảm đạm hơn các năm trước.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng báo cáo về kế hoạch khai thác bay; tình hình bán vé, đặt giữ chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội đã tung ra các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn như combo phòng lưu trú-đặt ăn/uống/tiệc trà-gala; combo ăn/uống-bơi; voucher giảm giá khi sử dụng dịch vụ.
Theo báo cáo, chi tiêu của du khách Trung Quốc tại thị trường nội địa dự kiến sẽ tăng 11% so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 làm “đóng băng” hoạt động du lịch.
Chương trình kích cầu du lịch nội địa mới với những gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các chương trình tri ân khách hàng, tặng vé tham quan du lịch cho người dân nhân các ngày lễ trong năm nhằm kích cầu du lịch nội địa.
Năm 2023, dòng khách du lịch trong nước của Nga đạt con số kỷ lục 75 triệu lượt người, tăng 15% so với năm 2022 (68,5 triệu).
Du lịch Việt Nam năm 2023 đã cán đích với 12,6 triệu lượt khách quốc tế, gấp gần 3,5 lần so với năm 2022, vượt 57% mục tiêu ban đầu (8 triệu lượt) cùng một kế hoạch dài hơi cho chặng đường tới.
Trong 3 quý đầu năm 2023, du lịch nội địa Trung Quốc phục vụ 3,67 tỷ lượt khách, đạt doanh thu ấn tượng 3.700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 520,47 tỷ USD), tăng lần lượt 75% và 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
10 hãng hàng không Trung Quốc đã thông báo hủy các chuyến bay đến Thái Lan trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, do lượng đặt chỗ thấp hơn dự kiến.