Du lịch Tết tại Hà Nội: Vắng khách quốc tế

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu sắp tới, cùng với sự kiện Tổng cục Du lịch công bố chương trình giảm giá lớn nhất từ trước đến nay, các công ty lữ hành Hà Nội cũng xây dựng nhiều chương trình du lịch hấp dẫn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu sắp tới, cùng với sự kiện Tổng cục Du lịch công bố chương trình giảm giá lớn nhất từ trước đến nay, các công ty lữ hành Hà Nội cũng xây dựng nhiều chương trình du lịch hấp dẫn.

Theo nhận định chung của các hãng lữ hành, mặc dù giá tour rẻ nhưng lượng khách quốc tế mua tour vẫn không sôi động như các năm trước còn khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài có phần chuyển biến.

Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế

Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội năm 2009 dự báo có xu hướng giảm đáng kể; nhu cầu về tiêu dùng sản phẩm du lịch của khách du lịch nội địa cũng không nằm ngoài xu thế đó. Chính vì vậy, du lịch dịp Tết Nguyên đán, một trong những thời điểm du lịch nhộn nhịp nhất trong năm và có tới 9 ngày nghỉ đang hứng chịu sự ảnh hưởng này.
 
 Theo các hãng lữ hành, nếu như Tết Mậu Tý, khách quan tâm nhiều đến các tour chất lượng cao thì năm nay do tình hình kinh tế suy giảm, khách ourbound (đi du lịch nước ngoài) quan tâm đến các tour phổ thông như đi Thái Lan, Malaysia - Singapore, Trung Quốc (Thượng Hải, Tây An) và Hongkong. Trong khi các điểm đến ưa thích trong chương trình du lịch nội địa vẫn là Sapa, Huế - Đà Nẵng - Hội An, Yên Tử - Hạ Long, Nha Trang - Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ.... Còn khách Inbound (du lịch vào Việt Nam) đang khá vắng vẻ.

Công ty du lịch với cuộc đua khuyến mại


Hiện trong dịp Tết nguyên đán, Vietravel Hanoi tung ra một chùm tour giảm giá. Cụ thể là cứ 2 khách đăng ký mua tour du lịch đi chùa Bái Đính - Tràng An, Huế - Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang - Đà Lạt, Cần Thơ sẽ được tặng học bổng toàn phần cho khóa học 3 tháng tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta. Ngoài ra, 2 khách đăng ký tuyến Campuchia, Trung Quốc (Tây An - Lạc Dương - Trịnh Châu - Khai Phong), Hongkong hoặc 1 khách đăng ký tuyến Đông Âu, Hoa Kỳ và Nam Phi sẽ được tặng 1 tour du lịch Bái Đính - Tràng An miễn phí.

Bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển của Vietravel Hanoi cho biết: "Đợt khuyến mại này, chúng tôi thu được kết quả đáng mừng, lượng khách đăng ký mua tour trong dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước".

Còn Hanoi Redtour đang tung ra nhiều chương trình du lịch giá rẻ nhằm thu hút khách du lịch trong nước dịp Tết nguyên đán này. Mặc dù lượng khách đăng ký đi du lịch nước ngoài không nhiều như Tết năm trước nhưng đã tăng gấp hai hoặc ba lần so với những tháng bình thường.

Đến thời điểm này, Hanoi Redtour đã có 2 đoàn khách đăng ký đi Malaysia - Singapore với số lượng 35 khách trong tổng số 50 người dự kiến đi; 1 đoàn đi Singapore với 20/20 khách; 2 đoàn đi Campuchia với 40/50 khách; 3 đoàn đi Trung Quốc với số lượng 39/60 người; 2 đoàn đi Hongkong với số lượng 38/45 khách. Các đoàn này thường đăng ký khởi hành từ ngày 29 tháng Chạp để kịp đón không khí Tết ở nước ngoài.

Đối với thị trường khách quốc tế, theo nhận định của các công ty lữ hành, mặc dù chương trình khuyến mại đã được công bố nhưng chưa thể tạo ra đột biến ngay; hiệu quả chỉ có thể đo đếm được trong vài tháng tới.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Trưởng phòng xúc tiến du lịch thuộc Vietnam Tourism - Hanoi, cho biết đến nay lượng khách đã mua tour inbound của công ty vào thời điểm Tết nguyên đán là 278 người, giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng chung tình trạng này, Vietnam Open Tour đang đón một lượng khách thấp hơn so với thời điểm năm trước. Trung bình mỗi ngày công ty đưa đón 30 khách, tham gia trong số 10 chương trình du lịch do công ty xây dựng.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc công ty cho rằng: "Khuyến mại chỉ là biện pháp tức thời vì sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam còn yếu, việc giảm giá của ngành du lịch so với các nước lân cận chưa nhiều". Nhưng các công ty du lịch cũng kỳ vọng đợt khuyến mại này sẽ đem lại nhiều chuyển biến trong thu hút khách quốc tế đến với Hà Nội, mặc dù chương trình khuyến mại thực hiện muộn hơn so với các nước trong khu vực./.

Tin cùng chuyên mục