Du lịch Việt Nam đạt mức kỷ lục lượng khách quốc tế trong một năm

Đây là dấu ấn lịch sử được mong đợi trong nhiều năm qua của ngành du lịch, là kỳ tích tăng trưởng trong năm 2016 với mức kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm.
Du lịch Việt Nam đạt mức kỷ lục lượng khách quốc tế trong một năm ảnh 1Năm 2016 đánh dấu mốc tăng trưởng ngoạn mục lượng du khách quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

2016 là năm có nhiều thành tựu và dấu ấn của ngành du lịch với mốc đón 10 triệu khách quốc tế. Theo đó, ngày 25/12 sắp tới, Tổng cục Du lịch tổ chức trọng thể lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu, tại Cảng Hàng không quốc tế trên đảo Phú Quốc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết như vậy trong cuộc họp báo sáng nay (22/12), tại Hà Nội.

Ông Tuấn đánh giá, đây là dấu ấn lịch sử được mong đợi trong nhiều năm qua của ngành du lịch, là kỳ tích tăng trưởng trong năm 2016 với mức kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm – trên 2 triệu lượt khách so với năm 2015.

Vị khách thứ 10 triệu đến từ Anh quốc, cùng hai vị khách thứ 9.999.999 và 10.000.001 đến từ Đức, Thụy Điển sẽ được lãnh đạo ngành du lịch tặng kỷ niệm chương và quà của các nhà tài trợ.

Biểu đồ tăng trưởng lượng khách quốc tế giai đoạn 1994-2016:

Thực tế, 2016 là năm đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch. Lần đầu tiên, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại thành phố Hội An; Chính phủ tiếp tục chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha).

Đặc biệt, Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ chính trị xem xét thông qua Nghị quyết Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, lấy đà thành tích đạt được năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du khách đạt 460 ngàn tỷ đồng.

Những mốc về tăng trưởng lượng khách quốc tế:

- Năm 1994: vượt 1 triệu lượt

- Năm 2000: vượt 2 triệu lượt

- Năm 2005: vượt 3 triệu lượt

- Năm 2008: vượt 4 triệu lượt

- Năm 2010: vượt 5 triệu lượt

- Năm 2013: vượt 6 triệu lượt

- Năm 2015: 7,94 triệu lượt

- Năm 2016: vượt 10 triệu lượt.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục