Dư luận Argentina tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc

Dư luận Argentina tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết đối với nhân dân Việt Nam và phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông.
Dư luận Argentina tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Viện văn hóa Argentina-Việt Nam Poldi Sosa trả lời phỏng vấn phóng viên. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+))

Viện văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) bày tỏ tình đoàn kết đối với nhân dân Việt Nam trước những gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời hy vọng những bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền biển đảo sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, ngoại giao và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong một bức điện gửi Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch ICAV Poldi Sosa Schmidt chia sẻ với nhân dân Việt Nam mối quan ngại lớn trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS) mà Bắc Kinh đã ký thông qua.

Bà Poldi khẳng định hành động trên cho thấy rõ Trung Quốc muốn đưa ra cộng đồng quốc tế một thông điệp của một cường quốc, và tìm cách kiểm soát các quần đảo đang tranh chấp với các nước láng giềng.

Bức điện tố cáo Trung Quốc theo đuổi mục tiêu kinh tế vì vùng biển đặt giàn khoan có nguồn dầu khí và hải sản dồi dào, đồng thời theo đuổi mục đích chính trị nhằm thống trị trên biển, ảnh hưởng không chỉ đến Việt Nam mà cả Philippines, Nhật Bản và các nước khác.

Tất cả các hành động trên nằm trong chiến lược thống trị của Trung Quốc thông qua hăm dọa hống hách, bức điện khẳng định.

Bức điện chỉ rõ thái độ của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối và lên án của những ai đang đấu tranh vì hòa bình và sự tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của tất cả các nước, không phân biệt tiềm lực kinh tế và quân sự hùng hậu hay bé nhỏ.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Vietnam+, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư phụ trách quan hệ quốc tế Đảng cộng sản Argentina (PCA) Jorge Alberto Kreyness bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Trung Quốc sẽ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc chung sống hòa bình, công pháp quốc tế và đặc biệt là UNCLOS.

Trong khi đó, ông Ezequiel Ramoneda, Điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học quốc gia La Plata (Argentina) khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu khí sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về luật biển.

Học giả này ủng hộ lập trường của Việt Nam trong xử lý tranh chấp với Trung Quốc, đó là thúc đẩy đàm phán trên cơ sở các văn bản pháp lý quốc tế.

Theo ông Ramoneda, hành động của Trung Quốc mang động cơ chính trị. Thông qua nó, Bắc Kinh muốn khoa trương sức mạnh, dẫn tới căng thẳng leo thang và làm tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực.

Về phần mình, ông Juan Carlos Minghetti, thuộc Trung tâm nghiên cứu về kinh tế và xã hội (CIEYS) của Argentina, khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan và điều cả tàu và máy bay quân sự tới Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để bảo vệ cho thấy Bắc Kinh tìm cách giải quyết tranh chấp với một nước được cho là yếu hơn thông qua sức mạnh quân sự.

Theo ông Minghetti, Trung Quốc tăng cường thăm dò dầu khí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tuy nhiên Bắc Kinh cần phải tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng.

Trong khi đó, ông Eduardo R. Hernández, giảng viên của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Mácxít Héctor P. Agosti, khẳng định Trung Quốc đã có cách hành xử không đúng trong tranh chấp biển đảo với Việt Nam. Theo ông, các bên cần phải đàm phán để giải quyết tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.