Giá dầu giảm trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Diễn biến lắng dịu tại Iran đã làm giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, kéo giá dầu đi xuống trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong tuần qua.
Diễn biến lắng dịu tại Iran đã làm giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, kéo giá dầu đi xuống trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh trong tuần qua.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên 15/1 sau khi Mỹ phát đi tín hiệu xoa dịu lo ngại can thiệp vào Iran, trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cao và Venezuela nối lại sản xuất.
Giá dầu châu Á phục hồi trong phiên 8/1 sau hai ngày giảm, khi giới đầu tư phản ứng tích cực với dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ và các động thái mới liên quan đến tình hình Venezuela.
Giá dầu Brent tăng lên mức 62,29 USD/thùng sau khi Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với các hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela và tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào IS.
OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11, đồng thời dự kiến triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường là lành mạnh.
Giá dầu Brent lúc chốt phiên 13/8 đã giảm 49 xu Mỹ (0,7%) xuống 65,63 USD/thùng, sau khi đã có lúc giá trượt xuống 65,01 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/6.
Theo chuyên gia Josh Young, dự trữ dầu thấp hơn dự kiến, trong khi dự trữ xăng và dầu diesel giảm mạnh cho thấy nhu cầu thị trường đang vượt nguồn cung và có thể đẩy giá dầu lên cao.
Giá dầu Brent đã tăng 1,43 USD (2,01%) lên đóng cửa ở mức 72,55 USD/thùng do dự trữ xăng tại Mỹ đã bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm do nhu cầu gia tăng.
Nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler, ông Matt Smith, cho biết rủi ro địa chính trị vẫn là động lực chính hỗ trợ đà tăng của giá dầu thế giới gần đây.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm bày tỏ tin tưởng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ có nguồn cung dồi dào và giá dầu lẫn khí đốt sẽ khó tăng mạnh trong thời gian ngắn tới.
Theo hãng tin RIA Novosti, EU đã nhập khẩu 7,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 1-9/2023, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và gấp ba lần so với năm 2021.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 11 xu Mỹ, hay 0,1%, lên 80,72 USD/thùng vào lúc 7 giờ 12 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng 8 xu Mỹ, lên 75,97 USD/thùng.
Chiến lược gia thị trường của Công ty môi giới tài chính IG ở Singapore, ông Jun Rong Yeap, cho biết các yếu tố kỹ thuật đang hạn chế xu hướng tăng của giá dầu.