Đưa 11 ngư dân trên tàu đánh cá bị cháy ngoài biển vào bờ an toàn

Tàu cá QNa 90170 TS đã đưa 11 thuyền viên trên tàu cá QNa 90474 TS, bị cháy khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, vào đất liền an toàn.
Đưa 11 ngư dân trên tàu đánh cá bị cháy ngoài biển vào bờ an toàn ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 7 giờ ngày 9/9, tại Cảng cá An Hòa, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tàu cá QNa 90170 TS đã đưa 11 thuyền viên trên tàu cá QNa 90474 TS, bị cháy khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, vào đất liền an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của tất cả thuyền viên trên tàu QNa 90474 TS đều ổn định.

Trước đó, rạng sáng 7/9, tàu cá QNa 90474 TS bốc cháy dữ dội, bị thiêu rụi hoàn toàn và chìm xuống biển sau đó.

Tàu do ông Nguyễn Đức Nghiệp (50 tuổi, ở xã Tam Hải) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên khác. 

[Cứu hộ kịp thời tàu cá cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển]

Rất may, tất cả thuyền viên trên tàu cá QNa 90474 TS đã kịp thời phát tín hiệu xin ứng cứu khẩn cấp và nhảy xuống biển.

Nhận được tín hiệu, tàu cá QNa 90170 TS của ông Võ Công Thảo (ở xã Tam Hải) đang hành nghề lưới vây gần đó đã chạy đến ứng cứu, đưa tất cả thuyền viên của tàu cá QNa 90474 TS lên tàu QNa 90170 TS.

Tàu cá QNa 90474 TS ra khơi tại Cảng cá An Hòa vào ngày 3/9. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục