Đưa 2 thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển vào bờ an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa thuyền viên trên tàu ĐNa 90569 TS bị dây tời cẩu đánh vào đầu khiến nạn nhân mất nhiều máu, lúc tỉnh lúc mê về Cảng Tiên Sa an toàn.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, sáng 25/8, tàu SAR 412 đã đưa hai nạn nhân bị tai nạn lao động trên tàu ĐNa 90569 TS về Cảng Tiên Sa an toàn.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 10 ngày 24/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) nhận được thông tin tàu ĐNa 90569 TS do ông Trần Quang Thanh làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề trên biển, có thuyền viên trên tàu là Nguyễn Nam (39 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị dây tời cẩu đánh vào đầu khiến nạn nhân mất nhiều máu, lúc tỉnh lúc mê và yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Vị trí tàu ĐNa 90569 TS cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về phía Đông Bắc, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã yêu cầu thuyền trưởng tàu ĐNa 90569 TS chạy hết tốc độ đưa nạn nhân về bờ.

Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Trung tâm 2 điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Tàu SAR 412 rời bến lúc 11 giờ 30 ngày 24/8, cùng đi theo tàu SAR 412 có êkíp bác sỹ của Trung tâm 115. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90569 TS và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412.

Khi tiếp cận được tàu ĐNa 90569 TS, các thành viên trên tàu SAR 412 xác định có hai người bị nạn (không phải một người như thông tin ban đầu). Theo chẩn đoán của bác sỹ, tình trạng nạn nhân Nguyễn Nam bị chấn thương vùng đầu phức tạp, chấn thương lưng và theo dõi chấn thương sọ não. Hoàng Văn Thương (29 tuổi trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị chấn thương vùng ngực, đùi, đau toàn thân.

Hai nạn nhân đã tỉnh táo và được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc và điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục