Đức cảnh báo đầu tư của Trung Quốc đối với chính sách chung của EU

Thủ tướng Đức tuyên bố, các thành viên EU khi tham gia vào những sáng kiến cơ sở hạ tầng do Trung Quốc khởi xướng phải nhận thức được nguy cơ làm xói mòn lập trường về chính sách chung.
Đức cảnh báo đầu tư của Trung Quốc đối với chính sách chung của EU ảnh 1Dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Hungary, với Serbia. (Nguồn: macaudailytimes.com.mo)

Ngày 27/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) khi tham gia vào những sáng kiến cơ sở hạ tầng do ​chính phủ Trung Quốc khởi xướng phải nhận thức được nguy cơ làm xói mòn lập trường về chính sách đối ngoại chung của khối đối với Trung Quốc.

Bà Merkel phát biểu điều này trong một cuộc họp báo chung với ông Aleksandar Vucic, Tổng thống Serbia đang có chuyến thăm đến Berlin.

Serbia đã khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU từ năm 2014 và đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này vào năm 2025.

[Thủ tướng Đức bình luận về việc nhà đầu tư TQ mua cổ phần Daimler]

Liên quan đến Serbia, Thủ tướng Đức cho rằng vai trò của Trung Quốc trong dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Hungary, một thành viên EU, với Serbia ở khu vực Balkan là không có gì sai.

Đây là một phần của sáng kiến "16+1," hợp tác giữa Trung Quốc và 16 đối tác khác, đa phần là các nước nghèo.

Thủ tướng Merkel nêu rõ: "Tôi nhận thấy giá trị tuyệt vời của các thành viên EU tham gia vào sáng kiến này cũng đại diện cho chính sách đối ngoại chung của khối đối với Trung Quốc, bởi vì nếu không, EU sẽ tự khiến mình bị chia rẽ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục