Đức: Đàm phán lập liên minh giữa FDP và đảng Xanh diễn ra tốt đẹp

Tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm sự tương đồng giữa đảng Xanh và FDP đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp và tin cậy, cả hai đảng đều mong muốn vượt qua những khác biệt và tìm được điểm chung.
(Từ trái sang): Đồng Chủ tịch đảng Xanh Robert Habeck, ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh Annalena Baerbock và Chủ tịch FDP Christian Lindner tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán thăm dò chính thức đầu tiên ở Berlin ngày 1/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(Từ trái sang): Đồng Chủ tịch đảng Xanh Robert Habeck, ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh Annalena Baerbock và Chủ tịch FDP Christian Lindner tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán thăm dò chính thức đầu tiên ở Berlin ngày 1/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau cuộc đàm phán thăm dò chính thức đầu tiên sáng 1/10 về khả năng lập liên minh cầm quyền, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Đức đã bày tỏ mong muốn cùng chung tay thành lập một liên minh nhằm mang lại sự đổi mới cho nước Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu trước báo giới sau cuộc đàm phán thăm dò nêu trên, Chủ tịch FDP Christian Lindner nhấn mạnh người dân Đức đã quyết định chống lại nguyên trạng ở Chính phủ Đức và cần phải tạo ra điều gì đó mới mẻ cho nước Đức.

Ông Lindner cho biết giờ đây là lúc cần xem xét "những cây cầu nào có thể được xây dựng." Ông nêu rõ: "Tiến trình đã bắt đầu ngày hôm nay trong một bầu không khí tốt đẹp, song vẫn chưa kết thúc."

Trong khi đó, đồng Chủ tịch đảng Xanh Robert Habeck cho biết cả đảng Xanh và FDP đều ủng hộ sự thay đổi và không nhất thiết phải có những thay đổi giống nhau.

Theo ông Habeck, tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm những điểm tương đồng giữa đảng Xanh và FDP đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp và tin cậy, với một trách nhiệm chung lớn. Cả hai đảng đều mong muốn vượt qua những khác biệt và tìm được những điểm chung.

Theo ông, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và hai đảng cũng sẽ thảo luận với các đối tác liên minh tiềm năng là SPD và Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU). Ông cũng nhấn mạnh hai bên đã có sự khởi đầu "hoàn toàn tốt đẹp," hướng tới thành lập một chính phủ tiếp theo.

Về phần mình, ứng cử viên thủ tướng của đảng Xanh Annalena Baerbock khẳng định cần phải cùng tạo ra một sự khởi đầu mới cho nước Đức.

Cả 3 nhà lãnh đạo của đảng Xanh và FDP đều không đề cập cụ thể tới các nội dung đã đàm phán, bởi trước đó hai bên đã cam kết giữ kín các nội dung thảo luận.

Khác với năm 2017, thông tin về các cuộc đàm phán thăm dò giữa CDU/CSU, FDP và đảng Xanh thời điểm đó về một liên minh Jamaica rò rỉ ra ngoài hầu như từng phút.

[Bầu cử đã ngã ngũ nhưng cuộc giằng co quyền lực ở Đức chỉ mới bắt đầu]

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp ngày 1/10 của Đoàn Chủ tịch CSU, Tổng thư ký CSU Markus Blume nhấn mạnh CSU ủng hộ một liên minh Jamaica Đen-Vàng-Xanh giữa CDU/CSU-FDP và đảng Xanh.

Theo ông, cần nhanh chóng tìm kiếm những kết quả tốt đẹp để biết liệu khả năng thành lập một liên minh Jamaica như vậy có hiện thực hay không.

Ông nhấn mạnh "liên minh Jamaica" thể hiện cho sự ổn định, bền vững và sự khởi đầu và cần có sự nhượng bộ trong một liên minh như vậy. Tuy nhiên, ông nêu rõ, dù nỗ lực hướng tới mục tiêu và sẵn sàng cho một liên minh như vậy, song không thể đạt mục đích bằng mọi giá.

Kết quả một cuộc thăm dò trên kênh ARD công bố ngày 1/10 cho thấy sau thất bại lịch sử của CDU/CSU trong cuộc bầu cử vừa qua, đa số người được hỏi đều ủng hộ việc từ chức của ông Armin Laschet - ứng cử viên thủ tướng của liên đảng và Chủ tịch CDU.

Theo kết quả thăm dò, có 2/3 số người được hỏi nhất trí cho rằng ông Laschet nên từ chức Chủ tịch CDU, thậm chí có 60% số người ủng hộ CDU được hỏi kêu gọi ông từ chức.

Cũng theo thăm dò, 50% số ý kiến ủng hộ một liên minh "đèn giao thông" giữa SPD-FDP-đảng Xanh để mang lại một sự khởi đầu chính trị mới cho nước Đức, trong khi 18% ủng hộ "liên minh Jamaica," và 24% không muốn lựa chọn cả hai khả năng này.

Đặc biệt có 50% số ý kiến đánh giá ứng cử viên SPD Olaf Scholz sẽ là một thủ tướng tốt của nước Đức, 30% có ý kiến khác. Con số này tương ứng với mức đánh giá dành cho bà Angela Merkel hồi tháng 9/2005 - thời điểm bà chuẩn bị cho nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục