Đức: Hơn 1.550 ca nhiễm, bang Nordrhein-Westfalen tái phong tỏa

Chính quyền bang Nordrhein-Westfalen, nơi có thủ phủ là Dusseldorf, đã áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa tại Guetersloh sau khi xuất hiện ổ dịch mới liên quan đến một nhà máy chế biến thịt.
Đức: Hơn 1.550 ca nhiễm, bang Nordrhein-Westfalen tái phong tỏa ảnh 1Nhà máy chế biến thịt của Toennies. (Ảnh: China Daily)

Ngày 23/6, chính quyền bang Nordrhein-Westfalen của Đức đã áp đặt trở lại các biện pháp phong toả tại thành phố Guetersloh và các khu vực lân cận, sau khi xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới liên quan đến một nhà máy chế biến thịt.

Đây là lần đầu tiên Đức tái áp đặt lệnh phong tỏa kể từ khi nước này giới hạn các biện pháp hạn chế do dịch bệnh.

Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, nơi có thủ phủ là Dusseldorf, gọi đây là "đợt bùng phát dịch lớn nhất" mà Đức từng chứng kiến.

Hơn 1.550 nhân viên tại nhà máy chế biến thịt của công ty Toennies đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đã có khoảng 7.000 nhân viên của công ty đã phải cách ly.

Các trường phổ thông và trường mẫu giáo trong khu vực đều đã đóng cửa. Nhà chức trách cho biết lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng trong một tuần, sau đó sẽ điều chỉnh tùy theo tình hình./.

(Vietnam+)