Đức phạt tù thanh niên Syria là thành viên tổ chức khủng bố

Ngày 18/7, một tòa án Đức đã kết án tù giam 1 thanh niên 25 tuổi mang quốc tịch Syria với cáo buộc là thành viên của 1 tổ chức khủng bố nước ngoài.
Đức phạt tù thanh niên Syria là thành viên tổ chức khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh có vũ trang Đức phong tỏa hiện trường một vụ nổ súng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/7, một tòa án Đức đã kết án tù giam 1 thanh niên 25 tuổi mang quốc tịch Syria với cáo buộc là thành viên của 1 tổ chức khủng bố nước ngoài.

Tòa án khu vực ở thành phố Stuttgart đã kết án 3 năm tù giam đối với bị cáo trên với cáo buộc người này là thành viên của Mặt trận al-Nusra ở Syria trong 2 năm 2013-2014 và từng sử dụng súng máy trong các cuộc giao tranh của nhóm cực đoan này.

Mặc dù đưa ra lời biện hộ rằng trong thời gian tham gia Mặt trận al-Nusra, bị cáo đã chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song các thẩm phán tại Tòa khẳng định hành động chiến đấu này không được xem là lời biện minh vì đây là hành động giao tranh giữa 2 nhóm khủng bố.

Đối tượng trên đã tới Đức vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục