Đức: Thỏa thuận thành lập chính phủ vượt qua rào cản đầu tiên

Ngay sau khi được lãnh đạo của CDU/CSU và SPD ký kết, tối 27/11, thỏa thuận liên minh về thành lập chính phủ ở Đức đã vượt qua rào cản đầu tiên.

Ngay sau khi được lãnh đạo ba đảng gồm liên đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ký kết, tối 27/11, thỏa thuận liên minh về thành lập chính phủ ở Đức đã vượt qua được những rào cản đầu tiên.

Tại cuộc họp về thỏa thuận trên, nhóm nghị sỹ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội đã thông qua văn kiện với đa số phiếu ủng hộ. Chủ tịch nhóm nghị sỹ CDU/CSU, ông Volker Kauder hoan nghênh kết quả trên, khẳng định thỏa thuận liên minh đã thâu tóm được những vấn đề mấu chốt nhất trong mục tiêu chiến dịch tranh cử của liên đảng bảo thủ, đó là chống tăng thuế hay vấn đề ngân sách.

Trong khi đó, nhóm nghị sỹ SPD trong Quốc hội cũng đã thông qua văn kiện này. Tối cùng ngày, ban lãnh đạo SPD và CDU cũng đã thông qua văn kiện liên minh nhằm thành lập một chính phủ Đen-Đỏ. Việc tất cả 35 thành viên ban lãnh đạo đảng trung tả ủng hộ thỏa thuận này là động lực rất lớn cho cuộc trưng cầu tới đây đối với các đảng viên SPD về việc có hay không ủng hộ thỏa thuận liên minh.

Thỏa thuận dày 185 trang mang tựa đề "Tạo lập tương lai nước Đức" đã được lãnh đạo ba đảng ký kết sáng 27/11 tại Quốc hội Đức.

Phát biểu trong buổi ra mắt văn kiện, Thủ tướng Merkel khẳng định ba đảng CDU, CSU và SPD thành lập một "đại liên minh" nhằm giải quyết các vấn đề trọng đại của nước Đức, đó là tài chính vững chắc, thịnh vượng và an sinh xã hội.

Theo bà, những cam kết mà CDU đưa ra trong chiến dịch tranh cử, như chống lại việc tăng thuế, đã được thực hiện.

Trong khi đó, Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel hoan nghênh thỏa thuận lương tối thiểu cũng như kế hoạch quốc tịch kép mà các đảng đã đạt được trong hiệp ước. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các đảng viên SPD trên cả nước Đức sẽ thông qua với đa số để ủng hộ bản hiệp ước liên minh này.

Chủ tịch CSU Horst Seehofer cũng khẳng định liên đảng bảo thủ ngay từ đầu đã chủ trương lập đại liên minh với SPD.

Về thỏa thuận lương tối thiểu, ba đảng thống nhất sẽ bắt đầu áp dụng mức lương tối thiểu 8,50 euro/giờ bắt đầu từ tháng 1/2015 nhằm giúp đảm bảo cuộc sống cho khoảng 1 triệu công nhân có mức lương tương tối thấp hiện nay.

Trong khi đó, bắt đầu từ năm 2014, những người từ 63 tuổi có thể nghỉ hưu mà không bị khấu trừ lương nếu đã có ít nhất 45 năm làm việc.

Vấn đề quốc tịch kép cũng sẽ được áp dụng cho các trường hợp con em người nước ngoài sinh ra ở Đức sau năm 1990, vốn trước đó phải lựa chọn hoặc quốc tịch Đức hoặc quốc tịch gốc của cha mẹ khi đến tuổi 23.

Trong vấn đề tài chính, các đảng nhất trí sẽ không tăng thuế, đạt cân bằng ngân sách từ năm 2014 và bắt đầu từ năm 2015 sẽ không có nợ mới cho ngân sách quốc gia.

Liên quan kế hoạch áp dụng thuế đường đối với xe con, ba đảng nhất trí áp dụng mức thuế này, song phải phù hợp với luật pháp châu Âu và sẽ chỉ áp thuế đối với các xe do người nước ngoài đăng ký./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục