Đức triển khai 500 binh sỹ tới Litva tham gia tập trận chung

Đức sẽ triển khai 500 binh sỹ tới Litva tham gia tập trận ở nước này trong năm 2015, động thái được xem nhằm thể hiện sức mạnh của Phương Tây với Nga trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine.
Đức triển khai 500 binh sỹ tới Litva tham gia tập trận chung ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: deviantart.com)

Kênh truyền hình Đức N-TV ngày 17/3 đưa tin Đức sẽ triển khai 500 binh sỹ tới Litva tham gia tập trận ở nước này trong năm 2015, động thái được xem nhằm thể hiện sức mạnh của Phương Tây với Nga trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine.

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Litva đưa ra sau cuộc gặp giữa Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Trung tướng Jörg Vollmer với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Juozas Olekas. Theo đó, một lượng binh sỹ Đức sẽ tới Litva trong khoảng thời gian từ tháng 4-7 tham gia cuộc tập trận quốc tế "Sói sắt" (Iron Wolf), số còn lại tham gia các cuộc tập trận từ tháng 7-11/2015.

Theo Bộ trưởng Olekas, kế hoạch triển khai binh sỹ Đức tới Litva tham gia tập trận nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó các quốc gia đồng minh sẵn sàng phối hợp, thực thi nhiệm vụ nhằm tăng cường an ninh cho Litva.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với NATO đang hết sức căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga cũng đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự rầm rộ ở khu vực Bắc Cực, trong đó Hạm đội phương Bắc của Nga triển khai 38.000 binh sỹ, 110 máy bay, 50 tàu chiến và tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục