Đức và Hy Lạp quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Ngoại trưởng Đức và Hy Lạp đã cùng đánh giá, thảo luận về mối quan hệ song phương, quyết tâm thúc đẩy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trong thời gian tới.
Đức và Hy Lạp quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: gettyimages.com)

Một ngày trước chuyến thăm Đức lần đầu tiên của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, ngày 22/3, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias đã tới Berlin, thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier về quan hệ song phương cũng như cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay của Athens.

Phát biểu sau cuộc thảo luận với ông Kotzias, Ngoại trưởng Steinmeier khẳng định Đức và Hy Lạp sẽ không để các vấn đề cần phải giải quyết ở cấp độ châu Âu làm ảnh hưởng tới nền tảng tốt đẹp của mối quan hệ song phương.

Hai bên cũng quyết tâm thúc đẩy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Đức và Hy Lạp cũng như tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức và Hy Lạp cũng nhất trí cùng đánh giá về mối quan hệ song phương, thảo luận để thúc đẩy hơn nữa quan hệ này trong tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel từng cảnh báo Hy Lạp chớ kỳ vọng quá nhiều vào chuyến thăm Đức của Thủ tướng Alexis Tsipras, khẳng định rằng cuộc gặp song phương này không thể thay thế cho thỏa thuận đã được các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhất trí, bao gồm các điều kiện để kéo dài thêm 4 tháng gói hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền ở Đức cũng yêu cầu Hy Lạp lập tức đưa ra những đề xuất cải cách cụ thể cũng như sẵn sàng tự giải quyết những vấn đề mà nước này đang phải đối mặt để có thể nhận được gói cứu trợ mới.

Liên quan việc Hy Lạp đòi Đức bồi thường thiệt hại chiến tranh, trả lời báo "Nam Đức", Ngoại trưởng Kotzias đã xoa dịu những đe dọa rằng Hy Lạp có thể tịch biên các tòa nhà đang được các tổ chức của Đức sử dụng ở Hy Lạp.

Theo ông Kotzias, Athens mong muốn tìm kiếm một giải pháp chính trị thay vì pháp lý, song kêu gọi giới khoa học hai nước thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Kotzias vẫn cảnh báo làn sóng người tị nạn Hy Lạp có thể đổ vào các nước châu Âu nếu quốc gia này tiếp tục bất ổn thêm.

Trong khi đó, báo Đức "Hình ảnh" ngày 23/3 dẫn các tài liệu chưa được biết tới của Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết Athens sẽ kiện các công ty quốc phòng Đức để đòi bồi thường hàng trăm triệu euro liên quan các thương vụ có dấu hiệu tham nhũng của các tập đoàn như Eurocopter, Rheinmetall hay STN Atlas khi bán máy bay trực thăng và tàu ngầm cho Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục