Đức-Venezuela đàm phán về vụ tranh cãi đá thiêng

Đức đang đàm phán nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi liên quan tới việc phải trả lại một khối đá thiêng về với cộng đồng thổ dân Venezuela.
Chính phủ Đức thông báo họ đang đàm phán nhằm chấm dứt một cuộc tranh cãi liên quan tới việc phải trả lại một khối đá thiêng đang nằm ở một công viên ở Berlin về với cộng đồng thổ dân ở Venezuela.

Bộ Ngoại giao Đức nói rằng họ đã đưa ra các đề xuất thảo luận với các bên có liên quan trong cuộc tranh chấp và đã đạt được một số tiến triển nhất định.

Trung tâm của tranh cãi là một khối đá thiêng nặng 30 tấn được người thổ dân Pemon gọi là Kueka (bà ngoại).

Khối đá vốn nằm ở Công viên Quốc gia Canaima, quê nhà của người Pemon, ở phía Đông Nam Venezuela cho tới năm 1998, khi nó được cựu Tổng thống Rafael Caldera tặng cho nghệ sỹ Đức Wolfgang von Schwarzenfeld.

Khối đá sau đó đã được điêu khắc, đánh bóng và trưng bày trong một dự án hòa bình mang tên Global Stone ở Tiergarten.

Tuần trước, cộng đồng người Pemon đã tổ chức biểu tình ở đại sứ quán Dức tại Caracas, đòi trả lại khối đá, hiện đang nằm ở một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời ở công viên Tiergarten, Berlin.

Von Schwarzenfeld cho AFP biết rằng Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã kêu gọi việc trả lại khối đá trong 6 năm qua "dựa trên các tuyên bố sai như nó bị đánh cắp." "Có các tài liệu cho thấy khối đá là món quà của nhân dân Venezuela tặng cho nhân dân Đức. Tôi không phải người sở hữu khối đá nên tôi không thể trả lại," ông nói.

Bộ ngoại giao hiện đang đàm phán với các bên liên quan để tìm giải pháp, theo lời phát ngôn viên Andreas Peschke.

Tuần trước, đại sứ Đức ở Caracas cũng nói rằng ông sẽ chuyển lời lại Berlin về mối quan tâm về mặt tinh thần của cộng đồng thổ dân nơi đây với khối đá. Nhưng ông vẫn khẳng định khối đá là một món quà tặng của Venezuela./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục