Đứng xem tai nạn, 2 người bị xe tải cán chết

Chiều 2/5, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu đã xảy ra trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, làm chết 4 người, bị thương 5 người.

Chiều 2/5, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu đã xảy ra trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, làm chết 4 người, bị thương 5 người.

Xe ôtô tải biển số 94L-5185 do Phạm Trung Hùng, 24 tuổi, ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng, điều khiển theo hướng Sóc Trăng đi Bạc Liêu, đến địa phận ấp Sóc Bưng thì đụng vào xe môtô biển số 83H7-2445 đang lưu hành theo hướng ngược lại, do anh Trần Văn Mừng, 26 tuổi, ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, điều khiển và tiếp tục đụng vào em Thạch Nhi, 14 tuổi, tại ấp Sóc Bưng đang đi xe đạp. Tai nạn làm cả anh Trần Văn Mừng và Thạch Nhi chết tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra được khoảng 10 phút, trong khi người dân đang xúm lại quanh hiện trường, thì xe ôtô tải biển số 69L-6474 do Lê Minh Đức, 26 tuổi, ở Cà Mau điều khiển đi hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu, có thể do chạy nhanh đã mất lái và đâm vào đám đông bên đường, cán 4 xe môtô và 1 xe đạp.

Hậu quả là anh Quách Vĩnh Xương, 45 tuổi, ở Long Phú, Sóc Trăng, trên đường chở vợ, con ngang qua thấy tai nạn đứng xem, bị chết tại chỗ; con trai anh bị gãy chân. Anh Dương Văn Hưởng ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, cũng tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngoài ra, 5 người bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

Tai nạn xảy ra khi trời nhá nhem tối, đường lại trơn do mưa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính rất có thể là do các tài xế đã chạy nhanh nên không làm chủ được tốc độ. Tai nạn làm chết 4 người, 5 người bị thương, trong số này có 2 người chết và 5 người bị thương do đang đứng xem hiện trường vụ tai nạn trước. Đây cũng là sự cảnh báo cho những người hiếu kỳ, chuốc họa vào thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục