"Đường mòn Hồ Chí Minh là thiên anh hùng ca"

Thời báo Nhật Bản số ra ngày 19/5 đã đăng bài viết về vai trò của đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, trong đó khẳng định việc xây dựng đường mòn này là một “thiên anh hùng ca”.

Thời báo Nhật Bản số ra ngày 19/5 đã đăng bài viết về vai trò của đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, trong đó khẳng định việc xây dựng đường mòn này là một “thiên anh hùng ca”.
 
Bài viết nêu rõ, hàng triệu người lính cùng hàng triệu tấn vũ khí và quân nhu đã được vận chuyển qua lại trên “huyết mạch” này. Ban đầu, con đường này là hệ thống các đường mòn qua núi và rừng rậm, sau đó đã được mở rộng thành đường lớn.
 
Nỗ lực mở rộng con đường này bắt đầu vào năm 1959, khi dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Con đường được đặt theo tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Theo bài báo, quân đội Mỹ đã ném nhiều bom đạn để phá hủy các tuyến đường và thậm chí cố gắng gắn những thiết bị giám sát điện tử lên con đường này. Tuy nhiên, những điều đó đã không thể ngăn cản bước tiến của đoàn quân giải phóng.
 
Bài báo khẳng định với sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975, đường mòn Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
 
Thời báo Nhật Bản dẫn lời Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam đang giảng dạy tại Viện Quốc phòng Australia, nhấn mạnh đường mòn Hồ Chí Minh là "một sự hy sinh phi thường" và “một thiên anh hùng ca, và là một thiên anh hùng ca thành công”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục