EAS vẫn là diễn đàn trao đổi vấn đề chiến lược

Các bộ trưởng khẳng định EAS tiếp tục là diễn đàn để các nhà lãnh đạo trao đổi và đối thoại về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược.
Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) đã nhóm họp tại đảo Bali của Indonesia nhằm thảo luận các lĩnh vực hợp tác ưu tiên hiện nay của EAS, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác liên quan, nhất là Hội nghị cấp cao EAS lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2011 tại Bali.

Cùng ngày, tại đảo Bali cũng diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Canada, Ấn Độ và New Zealand theo cơ chế PMC+1. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự các hội nghị này.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS, các bộ trưởng khẳng định EAS tiếp tục là diễn đàn để các nhà lãnh đạo trao đổi và đối thoại về các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có các vấn đề chính trị, an ninh và an toàn hàng hải...

Theo các bộ trưởng, ngoài 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên hiện nay là tài chính, năng lượng, giáo dục, phòng chống cúm gia cầm và quản lý thiên tai, EAS cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm và là lợi ích của khu vực như thúc đẩy liên kết kinh tế thông qua sáng kiến Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện tại Đông Á (CEPEA), các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Các bộ trưởng bày tỏ hoan nghênh Nga và Mỹ tham gia EAS.

Các bộ trưởng khẳng định EAS mở rộng sẽ tiếp tục là một bộ phận cấu thành quan trọng trong cấu trúc khu vực đang định hình với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Các bộ trưởng cam kết duy trì và thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc, thể thức của EAS nêu trong Tuyên bố Kuala Lampur 2005 và Tuyên bố Hà Nội 2010; tăng cường quan hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ chế khu vực hiện có, trong đó có EAS, ASEAN+3, ADMM+ và ARF để đóng góp hiệu quả vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada, các bộ trưởng nhất trí thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động ASEAN-Canada giai đoạn 2010-2015; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, an ninh phi truyền thống (an ninh năng lượng và lương thực), quản lý thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia…; đồng thời nhất trí thúc đẩy các sáng kiến và hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Canada vào năm 2012.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ, các nước ASEAN đánh giá cao chính sách hướng Đông của Ấn Độ cũng như sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Ấn Độ đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, giúp ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Các Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch Hành động ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2010-2015; đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ và Đầu tư; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, công nghệ thông tin, sinh học…

Hai bên cũng nhất trí danh mục các hoạt động hướng tới Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ vào năm 2012.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand, các bộ trưởng kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2010-2015 cũng như các quyết định của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand tháng 10/2010; Thống nhất thực thi hiệu quả Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA); Tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, giao lưu nhân dân và quản lý thiên tai...

Trước đó, cùng ngày cũng đã diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Tại các hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao và đề nghị các đối tác tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả giúp ASEAN xây dựng cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường liên kết và kết nối khu vực, ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN tại các cơ chế, diễn đàn khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đề nghị các Đối tác đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực; Tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và thuộc quan tâm chung của khu vực; Khuyến khích các đối tác tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh ứng phó với thiên tai và an ninh hàng hải là những vấn đề thuộc quan tâm chung của khu vực, theo đó ASEAN và các đối tác cần tiếp tục phát huy các kết quả hợp tác, tăng cường năng lực nhằm ứng phó hiệu quả với các thảm họa thiên tai; Tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước về Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước hạ nguồn sông Mekong-Mỹ, tham dự Đối thoại các nước hạ nguồn Mekong và những người bạn (gồm Australia, EU, Nhật, Hàn Quốc và Mỹ); đồng thời tiếp xúc song phương với bộ trưởng ngoại giao một số nước, trong đó có Nga, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục