EC siết chặt kiểm soát biên giới khu vực Senghen

Uỷ ban châu Âu soạn thảo văn kiện bổ sung cho hiệp định về hoạt động của khu vực miễn thị thực Senghen thuộc Liên minh châu Âu.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/9 cho biết đã soạn thảo văn kiện bổ sung cho hiệp định về hoạt động của khu vực miễn thị thực Senghen thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó cân nhắc khả năng tạm ngừng tư cách thành viên của một quốc gia nào đó.

Văn kiện này sẽ được đưa ra thảo luận ở cấp đại sứ các nước thành viên EU tại các cơ quan lãnh đạo cấp cao liên minh này vào ngày 16/9.

Cơ chế mới, được tạm gọi là "tu chính Hy Lạp", trong một loạt trường hợp cho phép khôi phục chế độ kiểm soát biên giới và thuế quan tại biên giới giữa các nước trong khu vực Senghen. Theo một số nguồn tin, Hy Lạp có thể là nước bị áp dụng cơ chế mới này.

Năm 2010, có khoảng 104.000 người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ EU, trong đó có 88.000 người vào EU qua Hy Lạp.

Theo thông tin hiện có, tình hình năm nay chưa có gì "sáng sủa" hơn và lãnh thổ Hy Lạp vẫn được người nhập cư bất hợp pháp sử dùng làm hành lang chủ yếu để vào EU. Ngoài ra, các sự kiện gần đây tại Trung Đông và Bắc Phi cũng đã làm gia tăng đáng kể làn sóng di cư bất hợp pháp vào EU.

Khu vực Senghen được thành lập năm 1995, hiện bao gồm 25 quốc gia, trong đó công dân các nước thành viên được tự do đi lại giữa các nước mà không cần thị thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục