ECB cắt giảm lãi suất cho vay chủ chốt

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 6/11 đã quyết định cắt giảm 0,5% lãi suất cho vay chủ chốt, xuống còn 3,25%, với hy vọng sẽ thổi luồng sinh khí vào khu vực đồng euro vốn đang phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1999.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 6/11 đã quyết định cắt giảm 0,5% lãi suất cho vay chủ chốt, xuống còn 3,25%, với hy vọng sẽ thổi luồng sinh khí vào khu vực đồng euro vốn đang phải đối mặt với cuộc suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1999.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng tTung ương Anh (BoE) công bố mức cắt giảm lãi suất 1,5%, xuống còn 3% - mức giảm lớn nhất kể từ khi BoE hoạt động độc lập năm 1997, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích và thị trường đưa ra trước đó.

Nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Mỹ (BofA), Holger Schmieding, cho rằng Chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet  có thể sẽ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Tháng 8 vừa qua, ECB đã cắt giảm 0,5% lãi suất cho vay trong một động thái ngoại lệ phối hợp với Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và 5 ngân hàng trung ương khác nhằm thúc đẩy các thị trường tài chính đang gặp khó khăn. Cùng với quyết định cắt giảm lãi suất cho vay chủ chốt, ECB cũng cắt giảm 0,5% hai loại lãi suất ưu đãi khác là lãi suất tiền gửi, xuống còn 2,75%, và lãi suất chiết khấu, xuống còn 3,75%.

Kinh tế khu vực đồng euro, luôn đạt mức tăng trưởng đều đều từ năm 1999, đã giảm 0,2% trong quí II năm nay và hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP trong quí III/2008, được công bố vào ngày 14/11 tới, sẽ tiếp tục giảm sâu hơn. Ủy ban châu Âu (EC) trước đó khẳng định kinh tế khu vực đồng euro đã rơi vào suy thoái kỹ thuật và dự đoán kinh tế sẽ tiếp tục trì trệ trong năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục