Ecuador là đội bóng Nam Mỹ duy nhất bị “ngã ngựa giữa dòng”

Trong khi Ecuador là đội bóng duy nhất ở Nam Mỹ dừng cuộc chơi ở vòng một, Pháp dẫn đầu bảng, thành tích mà Les Bleus phải chờ 16 năm mới giành lại được.
Ecuador là đội bóng Nam Mỹ duy nhất bị “ngã ngựa giữa dòng” ảnh 1Thủ môn Alexander Domínguez (Ecuador) nỗ lực cản phá cú sút của tiền đạo Pháp Antoine Griezmann (11). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận hòa không tỷ số với Pháp hôm 25/6 tại bảng E World Cup 2014 khiến Ecuador phải khăn gói về nước. Trong khi Ecuador là đội bóng duy nhất ở Nam Mỹ dừng cuộc chơi ở vòng một, Pháp dẫn đầu bảng, thành tích mà Les Bleus phải chờ 16 năm mới giành lại được.

Sau đây là một số thông tin khác đáng chú ý xung quanh trận đấu:

- Các cầu thủ Pháp đã đá chạm xà 5 lần tại ngày hội bóng đá thế giới lần này, bằng kỷ lục chính Pháp lập nên tại giải năm 2002 (theo thống kê từ World Cup năm 1966 tới nay).

- Tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann là cầu thủ duy nhất đá chạm xà hơn một lần tại World Cup năm nay (2 lần).

- Tại năm trong tổng số bảy trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Pháp ở World Cup, trọng tài đều phải sử dụng thẻ đỏ (2 cho Les Bleus và 3 cho đối phương).

- Trong trận này, Pháp sút chính xác cầu môn 13 lần, nhưng không ghi được bàn nào, điều chưa xảy ra với các đội khác tại World Cup năm nay.

- Trận đấu này có nhiều cú sút cầu môn nhất nhưng không có bàn thắng (tổng cộng 31 lần sút của cả hai đội).

- Trong bảy trận gặp các đội bóng Nam Mỹ gần đây nhất tại World Cup, Pháp chưa lần nào bị thua (3 trận thắng và 4 trận hòa).

- Trừ Ecuador, các đội hàng xóm Brazil, Chile, Colombia, Uruguay và Argentina ở Nam Mỹ đã thi đấu xuất sắc và giành vé vào vòng knock-out.

- Antonio Valencia là cầu thủ đầu tiên của Ecuador bị thẻ đỏ tại các kỳ World Cup. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tiền vệ đang đầu quân cho Manchester United bị truất quyền thi đấu. Trước đó anh bị nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu với Anh.

- Đây là trận hòa duy nhất của Ecuador tại World Cup. Trong ba lần tham gia World Cup (2002, 2006 và 2014), Ecuador có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua, và chỉ một lần lọt vào vòng 1/8.

- Thủ môn Alexander Domínguez của Ecuador đã đẩy được 9 cú sút hiểm hóc của các cầu thủ Pháp. Anh là thủ thành chặn được nhiều cú sút nhất tại World Cup năm nay, vượt thành tích của Guillermo Ochoa khi “gác đền” của Mexico trong trận gặp Brazil.

- Đây là trận đầu tiên Ecuador giữ sạch lưới sau 4 trận bị thủng lưới ít nhất một lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục