Edward Snowden có cơ hội đệ đơn xin nhập quốc tịch Nga

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đã được gia hạn cư trú tại Nga thêm 3 năm nữa, như vậy Snowden sẽ có quyền đệ đơn xin nhập quốc tịch Nga sau khi cư trú 5 năm.
Edward Snowden có cơ hội đệ đơn xin nhập quốc tịch Nga ảnh 1Edward Snowden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden đã được gia hạn cư trú tại Nga thêm 3 năm nữa, có nghĩa là đến năm 2020.

Theo luật định, Snowden sẽ có quyền đệ đơn xin nhập quốc tịch Nga sau khi cư trú 5 năm.

Luật sư của cựu nhân viên CIA này, ông Anatoly Kucherena cho biết quyết định xin nhập quốc tịch Nga tùy thuộc vào lựa chọn riêng của Snowden.

Edward Snowden đã tiết lộ cho báo chí nhiều tài liệu về chương trình theo dõi điện tử của CIA, do đó đã phải bỏ trốn từ Mỹ sang Hong Kong vào tháng 6/2013.

Sau đó, Snowden đã bay đến Moskva trên đường sang Ecuador, tuy nhiên anh này đã phải ở lại Nga sau khi bị Mỹ hủy hộ chiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục