Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thảo luận về rất nhiều vấn đề, trong đó có đầu tư và cách thức thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.
Những can thiệp liên tục của Trung Quốc nhằm vào các hoạt động dầu khí trong phạm vi “Đường 9 đoạn” mà nước này xác lập, đã làm phức tạp hơn hoạt động đầu tư của giới khai thác dầu khí ở Đông Nam Á.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Croatia Gordan Grlic-Radman, Croatia và Italy sẽ chính thức tuyên bố về Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên biển Adriatic vào tháng 1/2021.
Theo hiệp định, trong trường hợp phát hiện tài nguyên thiên nhiên kéo dài từ EEZ của một trong hai bên đến EEZ của bên kia, Ai Cập và Hy Lạp phải hợp tác để đạt được thỏa thuận về cách thức khai thác.
Quần đảo Natuna trở thành điểm nóng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Indonesia trong những năm qua khi Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Theo giáo sư Ghoshal, Ấn Độ phải đặt vấn đề Biển Đông ở mức độ ưu tiên cao hơn và quan trọng hơn trong chính sách đối ngoại liên quan đến các thực tế địa kinh tế.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng hai vật thể bay mới nhất của Triều Tiên được tiến hành vào khoảng 4 giờ 35 phút và 4 giờ 38 phút chiều 31/10 (giờ địa phương).
Một vật thể bay của Triều Tiên đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản vào lúc 7 giơ 227 sáng 2/10 theo giờ địa phương, trong khi một vật thể khác trước đó vài phút đã rơi bên ngoài EEZ của Nhật Bản.
The Economic Times của Ấn Độ dẫn lời các chuyên gia hàng hải nhấn mạnh Trung Quốc không được tiến hành bất cứ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình và vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam.
Thượng nghị sỹ James Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho rằng Mỹ phải hành động, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc có các hành động gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay: "Việc đẩy đuổi các tàu Nhật Bản khỏi khu vực của chúng tôi là hành động đúng đắn và chính đáng trong khuôn khổ các quyền chủ quyền của chúng tôi
Tiến sỹ Hosoda khẳng định khu vực gần Bãi Tư Chính mà Việt Nam tiến hành thăm dò, khai thác dầu khí là vùng biển hoàn toàn nằm trong EEZ của Việt Nam và Trung Quốc không có cơ sở để đòi hỏi chủ quyền.
Theo Đội bảo vệ bờ biển số 3 thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tàu khảo sát Trung Quốc vừa di chuyển vừa thả một vật dường như là sợi dây xuống biển.
Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói rằng chính quyền Manila cần quay lại các hoạt động tuần tra chung với Mỹ và các đối tác khác nhằm đối phó với lời đe dọa chiến tranh của Trung Quốc.
Hạ viện Indonesia đã phê chuẩn thỏa thuận hàng hải lịch sử liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) giữa nước này và Philippines nhằm bảo đảm an ninh hàng hải.
Chính quyền Manila sẽ thông báo với Washington và Bắc Kinh về việc phản đối sự hiện diện trái phép của 2 nước này ở vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của Philippines.
Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện một tàu khoan thăm dò của Bắc Kinh thả neo và tham gia "một số hoạt động" gần các mỏ khí đốt trên Biển Hoa Đông.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 11/10 sẽ đối phó mạnh với các tàu cá của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển Hàn Quốc và sẽ sử dụng súng trong trường hợp cần thiết.
Hàn Quốc triệu Đại sứ Trung Quốc tại nước này để trao công hàm phản đối vụ việc mà Seoul nói rằng một tàu cá Trung Quốc cố ý va chạm làm chìm tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bờ biển Hàn Quốc.