ELN đáp ứng yêu cầu phóng thích con tin của Chính phủ Colombia

ELN đã phóng thích nghị sỹ Odín Sánchez, người bị bắt làm con tin từ gần 1 năm nay, qua đó thực hiện cam kết với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để khởi động hòa đàm.
ELN đáp ứng yêu cầu phóng thích con tin của Chính phủ Colombia ảnh 1Cảnh sát Colombia phong tỏa trạm cung điện ở Bogota sau vụ nổ ngày 29/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã phóng thích nghị sỹ Odín Sánchez, người bị bắt làm con tin từ gần 1 năm nay, qua đó thực hiện cam kết với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để có thể khởi động hòa đàm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tới tại Ecuador.

ELN đã giao ông Sánchez cho đại diện Hội chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực rừng rậm bang Choco, miền Tây Bắc Colombia.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ELN tuyên bố với việc trao trả ông Sánchez, nhóm này đã hoàn thành cam kết với Chính phủ.

Trước đó ít ngày, Tổng thống Santos cũng đã cho phép trả tự do cho 2 tù nhân là thành viên của ELN theo thỏa thuận đã đạt được với nhóm vũ trang lớn thứ hai tại quốc gia Nam Mỹ này sau Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Trước đó, Chính phủ Colombia đã yêu cầu ELN thả ông Sánchez, coi đây là điều kiện tiên quyết để có thể khởi động đàm phán.

Sau 3 năm đàm phán kín, Chính phủ của Tổng thống Santos và ELN dự định khởi động hòa đàm chính thức vào ngày 27/10/2016.

Tuy nhiên, việc này đã không diễn ra do Chính phủ Colombia tuyên bố ELN không thực hiện cam kết trả tự do cho nghị sỹ Sanchez.

Trong khi đó, ELN lại cho rằng chính phủ không trả tự do cho 2 tù nhân là thành viên của nhóm này như đã thỏa thuận.

Ngày 24/11/2016, Chính phủ Colombia và FARC cũng đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau 4 năm đàm phán.

ELN thành lập năm 1964, hiện có khoảng 3.000 thành viên.

Cùng với Ecuador, Cuba, Na Uy, Chile và Brazil sẽ là các nước tham gia vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN.

Thống kê cho thấy cuộc nội chiến kéo dài ở Colombia đã làm 260.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích và hơn 6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục