EP đã thông qua luật cải cách Liên minh ngân hàng

EP đã thông qua những phần cuối cùng của một bộ quy tắc mới nhằm ngăn các ngân hàng thua lỗ đẩy thành viên EU đến bên bờ vực phá sản.
EP đã thông qua luật cải cách Liên minh ngân hàng ảnh 1Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu. (Nguồn: euobserver.com)

Theo AFP, ngày 15/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua những phần cuối cùng của một bộ quy tắc mới nhằm ngăn không để các ngân hàng làm ăn thất bát đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đến bên bờ vực phá sản.

Ủy viên phụ trách các thị trường tài chính của EU Michel Barnier nói rằng với việc bộ quy tắc về "liên minh ngân hàng" được thông qua với đa số ủng hộ, "chúng ta giờ đây đã có một hệ thống châu Âu thực sự để giám sát các ngân hàng trong Eurozone (Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu) và đối phó với bất cứ sự sụp đổ nào trong tương lai."

Giờ đây, các chủ nợ phải tuân thủ quy tắc hành xử và quy định về quỹ dự phòng một cách chặt chẽ hơn, vốn được thiết lập nhằm hạn chế mức độ rủi ro họ có thể chịu và đảm bảo rằng các cổ đông và chủ nợ phải gánh vác chi phí của việc cứu trợ, chứ không phải là người đóng thuế.

Theo ông Barnier, liên minh ngân hàng "đã chấm dứt kỷ nguyên của những khoản cứu trợ khổng lồ và đảm bảo rằng những người đóng thuế không còn phải thanh toán hóa đơn khi các ngân hàng gặp khó khăn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục