EU bị kiện vì đóng cửa thị trường dầu diesel sinh học

Chính phủ Argentina đã chính thức kiện Liên minh châu Âu sau khi khối này áp thuế chống bán phá giá đối với dầu diesel sinh học nhập từ Argentina.

Ngày 19/12, chính phủ Argentina đã chính thức kiện Liên minh châu Âu (EU) tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi khối này áp thuế chống bán phá giá đối với dầu diesel sinh học nhập từ Argentina, gây thiệt hại lớn cho quốc gia Nam Mỹ này.

Argentina đã yêu cầu tham vấn với EU. Các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày và kéo dài tối đa 60 ngày. Nếu trong thời hạn trên hai bên không hòa giải được với nhau, WTO sẽ thành lập một ban hội thẩm giải quyết khiếu nại.

Cuối tháng 11 vừa qua, EU áp thuế ở mức 216,64-245,67 euro/tấn đối với nhiên liệu trên của Argentina sau khi tiến hành điều tra cho thấy các nhà sản xuất Argentina xuất khẩu với giá thấp hơn “giá thành sản xuất thực sự tại thị trường châu Âu."

EU áp thuế chống bán phá giá theo yêu cầu của Hội đồng dầu diesel sinh học châu Âu (EBB), tổ chức tập hợp các doanh nghiệp kinh doanh diesel sinh học tại EU.

Xuất khẩu dầu diesel sinh học của Argentina sang EU đạt kỷ lục 1,847 tỷ USD trong năm 2011. Năm 2012, Argentina xuất 1,6 triệu tấn diesel sinh học, trong đó 90% được cung cấp cho thị trường châu Âu.

Theo Bộ Ngoại giao Argentina, việc áp đặt thuế chống bán phá giá trên gây thiệt hại 1,5 tỷ USD/năm và đồng nghĩa với việc đóng cửa hoàn toàn thị trường châu Âu đối với một sản phẩm có sức cạnh tranh rất cao của Argentina.

Argentina đứng đầu thế giới trong sản xuất dầu diesel sinh học. Trong khi nguyên liệu để điều chế sản phẩm này tại Argentina là đậu tương, tại châu Âu chủ yếu là hạt cải dầu và tại châu Á phần lớn là quả cọ.

Cùng với việc chính phủ kiện EU lên WTO, các nhà sản xuất diesel sinh học của Argentina đang chuẩn bị kiện Ủy ban châu Âu lên Tòa án công lý EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục