EU kêu gọi tăng mạnh thuế đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Các tập đoàn và nhà sản xuất thép châu Âu đã lên tiếng kêu gọi tăng mạnh thuế chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.
EU kêu gọi tăng mạnh thuế đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: abc.net.au)

Ngày 31/3, các tập đoàn và nhà sản xuất thép châu Âu đã lên tiếng kêu gọi tăng mạnh thuế chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, cáo buộc mặt hàng này đã khiến nhà máy thép lớn nhất nước Anh đứng trước tương lai mù mịt.

Theo các nhà sản xuất, Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa có hành động hiệu quả để ngăn chặn các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu lượng thép dư thừa trong nước với giá dưới mức giá sản xuất. Hiệp hội Thép châu Âu (ESA, có trụ sở tại Brussels), tổ chức sản xuất thép lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, cho rằng giờ là lúc châu Âu cần phải hành động.

Tuần này, tập đoàn Tata Steel (Ấn Độ) đã thông báo bán các nhà máy tại nước Anh, do tình trạng dư cung, giá thép giảm và lượng nhập khẩu thép giá rẻ vào châu Âu tăng mạnh.

Người phát ngôn của ESA, Charles de Lusignan cho biết Mỹ chỉ cần 4-5 tháng để áp dụng thuế chống bán phá giá, so với 16 tháng tại EU và mức thuế Mỹ áp đặt cũng cao hơn nhiều so với châu Âu (hiện là 13%).

Với doanh thu hàng năm khoảng 166 tỷ euro (189 tỷ USD), ngành sản xuất thép châu Âu đóng góp 1,3% vào GDP của toàn khối và sử dụng khoảng 328.000 lao động. Tháng trước, lãnh đạo các chính phủ EU đã cam kết sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ ngành công nghiệp này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.