EU khó giải quyết vấn đề di cư và tị nạn khi thiếu đàm phán trực tiếp

Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ, bà Ylva Johansson cho rằng các cuộc thảo luận về vấn đề di cư và tị nạn rất khó đạt kết quả thực chất khi không có đàm phán trực tiếp.
EU khó giải quyết vấn đề di cư và tị nạn khi thiếu đàm phán trực tiếp ảnh 1Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ, bà Ylva Johansson. (Nguồn: Timbro)

Ngày 14/12, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ, bà Ylva Johansson cho rằng việc thiếu các cuộc đàm phán trực tiếp do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành đang ảnh hưởng tới tiến trình thảo luận một hiệp ước mới về di cư và tị nạn.

Phát biểu với báo giới sau một hội nghị trực tuyến của các Bộ trưởng Nội vụ EU, bà Johansson cho biết các cuộc thảo luận rất khó đạt kết quả thực chất khi không có đàm phán trực tiếp, dù cách tiếp cận về vấn đề di cư của các nước thành viên EU đã mang tính xây dựng hơn nhiều so với năm 2015 và 2016.

Bà bày tỏ "lạc quan" song cho biết cũng "phải thực tế."

Không nêu một thời hạn cụ thể cho việc thực thi hiệp ước, bà Johansson cho biết việc này tùy thuộc vào quyết tâm chính trị và tình hình dịch bệnh. Bà cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt kết quả trong giai đoạn Bồ Đào Nha đảm đương chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu nửa đầu năm 2021.

[Đức tiếp nhận một nhóm người di cư đang tị nạn tại Malta]

Tháng 9 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một hiệp ước mới về di cư và tị nạn nhằm xử lý những vấn đề phức tạp thông qua việc hiện đại hóa kiểm soát biên giới ngoài khối, thúc đẩy công bằng trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm và tăng cường hợp tác với các quốc gia có người phải di cư.

Bà Johansson khẳng định EC đang sử dụng "mọi công cụ" để đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên tiếp cận kiểu đe dọa đối tác, thay vào đó nên phối hợp nhằm đạt thỏa thuận tốt nhất đôi bên cùng có lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục