Bốn cảnh sát Hy Lạp bị truy tố với cáo buộc hành hung người tị nạn

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy 4 cảnh sát Hy Lạp đã đánh đập 2 người tị nạn khi họ được đưa trở về từ siêu thị hôm 11/12, những người tị nạn sau đó bị còng tay vẫn tiếp tục bị đánh.
Người di cư trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin từ cảnh sát Hy Lạp ngày 13/12 cho biết 4 nhân viên thuộc lực lượng tuần tra biên giới và một cảnh sát nước này đã bị buộc tội hành hung người tị nạn ở bên ngoài trại Kara Tepe trên đảo Lesbos.

Theo đó, những người trên bị truy tố các tội danh gồm gây thương tích, tra tấn và vi phạm luật chống phân biệt chủng tộc sau cuộc điều tra của cảnh sát Hy Lạp.

Hiện những người này đã được cho tại ngoại để chờ xét xử.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy 4 người trên đã đánh đập 2 người tị nạn khi họ được đưa trở về từ siêu thị hôm 11/12 vừa qua. Những người tị nạn sau đó tiếp tục bị đánh ngay cả khi đã bị còng tay.

[Hy Lạp: Hàng nghìn người sơ tán do cháy trại tị nạn trên đảo Lesbos]

Tối cùng ngày, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Những nhân viên tuần tra biên giới và cảnh sát trên khai rằng 2 người tị nạn bị đánh do say xỉn và tấn công những chiếc ôtô đi ngang qua.

Hai người tị nạn này hiện đã được đưa trở lại trại Kara Tepe, nơi có khoảng 7.300 người tị nạn đang sinh sống trong điều kiện thiếu thốn.

Kể từ năm 2015, Hy Lạp trở thành một trong những cửa ngõ chính vào châu Âu cho những người di cư. Nước này đã xây dựng hàng chục trung tâm tạm trú cho người di cư và tị nạn trên khắp lãnh thổ.

Tuy nhiên, việc các quốc gia châu Âu tới nay mới chỉ chấp nhận một số lượng rất nhỏ người tị nạn đã khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt vô thời hạn trong các trại ở Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.