EU thúc đẩy các hiệp định thương mại với Nhật Bản và Singapore

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/4 đã đề nghị nhanh chóng thông qua Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản và Hiệp định thương mại và đầu tư với Singapore.
EU thúc đẩy các hiệp định thương mại với Nhật Bản và Singapore ảnh 1Xếp dỡ hàng hóa tại cảng Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/4 đã đề nghị nhanh chóng thông qua Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản và Hiệp định thương mại và đầu tư với Singapore, đồng thời khẳng định sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng về chống chủ nghĩa bảo hộ và bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Phó Chủ tịch EC phụ trách việc làm, tăng trưởng, đầu tư và khả năng cạnh tranh Jyrki Katainen nhấn mạnh việc đạt được kết luận nhanh chóng và hài hòa các thỏa thuận với Nhật Bản và Singapore sẽ cho phép doanh nghiệp, người lao động, nông dân và người tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) được hưởng nhiều lợi ích từ những hiệp định này sớm nhất có thể.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cho rằng tác động của các hiệp định này sẽ vượt ra ngoài biên giới của EU, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là một thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết của EU thống nhất trong việc chống chủ nghĩa bảo hộ.

Một khi được Hội đồng châu Âu thông qua, các hiệp định sẽ được gửi đến Nghị viện châu Âu, với mục tiêu được phê chuẩn trước khi nhiệm kỳ của EC kết thúc trong năm 2019.

Hiệp định thương mại với Nhật Bản là hiệp định thương mại song phương lớn nhất từng được EU đàm phán, trong khi Hiệp định thương mại và đầu tư với Singapore là thỏa thuận song phương đầu tiên hoàn thành giữa EU với một nước thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.