EU viện trợ thêm 23 triệu USD cho CH Trung Phi

Ủy ban châu Âu tăng khoảng 23 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Trung Phi nhằm cung cấp khẩn các nhu yếu phẩm cho những người dân nước này.
EU viện trợ thêm 23 triệu USD cho CH Trung Phi ảnh 1Người dân Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/12 thông báo tăng 18,5 triệu euro (khoảng hơn 23 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Trung Phi nhằm cung cấp khẩn cấp các nhu yếu phẩm cho những người dân chịu tác động nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng hiện nay ở nước này.

Ủy viên EU phụ trách vấn đề hợp tác quốc tế, viện trợ nhân đạo và đối phó khủng hoảng Kristalina Georgieva cho biết hiện nay hàng triệu người dân Trung Phi đang phải sống phụ thuộc vào nguồn trợ cấp bên ngoài do việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, lương thực, nước uống ở trong nước bị hạn chế.

Với nguồn viện trợ bổ sung nói trên, hỗ trợ của EU dành cho Cộng hòa Trung Phi trong năm 2013 đã lên đến 39 triệu euro.

Nguồn vốn này dùng để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân Trung Phi như thực phẩm, lều trại, thuốc men, nước uống, sản phẩm vệ sinh môi trường.

Hàng hóa, dụng cụ, thực phẩm sẽ được các đối tác nhân đạo của EU - bao gồm các tổ chức của Liên hợp quốc, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ - chuyển tới Trung Phi.

Trước mắt, EU đã giải ngân 8,5 triệu euro và sẽ giải ngân 10 triệu euro còn lại từ tháng 1/2014.

Ủy viên EU phụ trách phát triển Andris Piebalgs nhấn mạnh nhu cầu của người dân châu Phi hiện nay rất lớn, EU sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng và đã huy động thêm 10 triệu euro từ Quỹ phát triển EU dành cho viện trợ nhân đạo tại Trung Phi.

Nhằm tăng cường nỗ lực nhân đạo giúp Trung Phi, EC đã thiết lập cầu hàng không nhân đạo từ ngày 9/12 vừa qua.

Máy bay chở 37 tấn hàng cứu trợ đầu tiên, chủ yếu là thuốc men và dụng cụ y tế, đã tới thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi sáng 16/12 vừa qua.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ tháng Ba vừa qua.

Hơn 460.000 người (chiếm 1/10 dân số) Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái. Từ 10 năm nay, quốc gia này được xếp vào hàng nghèo nhất thế giới.

Trong thời gian từ năm 2008-2013, EU đã cung cấp cho Trung Phi khoảng 160 triệu euro từ Quỹ phát triển châu Âu.

EU đã chấp nhận yêu cầu của Liên minh châu Phi tài trợ 50.000 euro cho Phái bộ quốc tế hỗ trợ Trung Phi (MISCA)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục