EURO 2016: Những vấn đề cần khắc phục của đội tuyển Đức

Thiếu kết dính ở hàng phòng ngự còn hàng công chơi bế tắc. Đó là những vấn đề mà Đức đang gặp phải sau hai trận đấu đầu tiên ở Vòng chung kết Giải bóng đá châu Âu – EURO 2016.
EURO 2016: Những vấn đề cần khắc phục của đội tuyển Đức ảnh 1Toni Kroos và Thomas Müller (phải) của đội tuyển Đức sau khi kết thúc trận đấu với Ba Lan. (Nguồn: AFP)

Thiếu kết dính ở hàng phòng ngự còn hàng công chơi bế tắc. Đó là những vấn đề mà Đức đang gặp phải sau hai trận đấu đầu tiên ở Vòng chung kết Giải bóng đá châu Âu – EURO 2016.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, chỉ có duy nhất Toni Kroos đang thi đấu tròn vai, như những gì anh thể hiện trong màu áo Real Madrid ở mùa giải vừa qua, còn những ngôi sao khác của Đức vẫn chưa có được phong độ tốt nhất.

Trong đội hình thi đấu gặp Ba Lan, một lần nữa Mario Goetze lại được huấn luyện viên Joachim Low trao cơ hội. Đã có lúc, người hâm mộ của đội tuyển Đức coi anh như một Messi của riêng họ, song có lẽ, những lời nhận xét này chưa thực sự đúng vào thời điểm hiện nay.

Thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công của Đức, trong vai trò một tiền đạo "ảo," những pha di chuyển không bóng của Mario Goetze chưa tạo được điểm nhấn như ngôi sao người Argentina. Chưa kể, ngay khi có cơ hội lập công cho đội nhà, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich cũng không thể đánh bại được thủ môn Lukasz Fabianski.

Có lẽ, chưa bao giờ các cổ động viên Đức lại nhớ tới những Mario Gomez, Miroslav Klose hay Lucas Podolski như lúc này. Với nhiều chuyên gia, Đức vẫn sẽ phải là một đội tuyển cần những “cây săn bàn” nguy hiểm trên hàng công, thay vì một đội bóng chỉ tập trung chơi bóng ngắn nhỏ và sử dụng tiền đạo "ảo" như cách tuyển Tây Ban Nha áp dụng.

Cũng như hàng công, hàng phòng ngự của Đức chơi một trận không thực sự ấn tượng. Dù bộ đôi Matt Hummels và J. Boateng đã ngăn chặn thành công "ngòi nổ" Robert Lewandowski song chính sự tập trung quá mức cho ngôi sao của Bayern Munich đã dẫn tới việc để cho Milik có quá nhiều khoảng trống. May cho đội tuyển Đức khi cầu thủ tấn công này của Ba Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Ngoài ra, một vấn đề khác cũng cần phải nhắc tới chính là khả năng sáng tạo trong việc tổ chức tấn công của các cầu thủ Đức. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Đức là Metsu Ozil đã không đáp ứng được kì vọng. Ở trận đấu trước, anh chỉ để lại dấu ấn rõ nét trong pha kiến tạo để Bastian Schweinsteiger lập công, còn trong trận đấu với Ba Lan, Ozil gần như "mất tích" trên sân.

Ở hai bên cánh, Thomas Müller và Julian Draxler hiếm khi có được pha xử lý đột biến nào từ cánh vào vòng cấm. Vì vậy, sẽ không bất ngờ 182 đường chuyền được tuyển Đức thực hiện trong trận đấu với Ba Lan, chỉ có 11 đường chuyền được hướng vào vòng cấm địa của đối phương.

Ngoài ra, đã có những ý kiến cho rằng huấn luyện viên Joachim Low nên sử dụng tài năng trẻ Leroy Sane trong trận đấu vừa qua để thổi luồng sinh khí mới cho đội bóng, cũng như để thử sức cho chính cầu thủ này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu với Ba Lan, huấn luyện viên Low đã thừa nhận rằng đội bóng của ông chơi thiếu sáng tạo và các cầu thủ Đức cần phải thay đổi để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp tới.

Ông nói: "Trong 90 phút gặp Ba Lan, chúng tôi không thể tạo ra nhiều cơ hội. Lúc nào cũng có tới 9 hoặc 10 cầu thủ Ba Lan đuổi theo trái bóng. Điều đó cho thấy chúng tôi đã luân chuyển bóng chưa đủ nhanh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục