EVN khẳng định lượng điện nhập từ Trung Quốc sẽ giảm mạnh

Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do nguồn phát điện đã ổn định hơn nên lượng điện nhập khẩu sẽ giảm mạnh vào năm 2015.
EVN khẳng định lượng điện nhập từ Trung Quốc sẽ giảm mạnh ảnh 1Nhân viên ngành điện đang kiểm tra việc vận hành hệ thống (Ảnh: EVN)

Theo ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do nguồn phát điện đã ổn định hơn nên lượng điện nhập khẩu sẽ giảm mạnh vào năm 2015.

Phát biểu tại buổi họp về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức chiều 30/12, tại Hà Nội, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN cho hay, năm 2013 EVN phải nhập từ Trung Quốc 3,2 tỷ kWh, năm 2014 giảm xuống còn 2,29 tỷ kWh và dự kiện còn 1,8 tỷ kWh vào năm sau.

Ông Tri cho hay, giá điện nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí mà nhà máy nhiệt điện chạy than và tua bin khí bỏ ra, nhưng cao hơn 1 số nhà máy chạy thủy điện.

Ước tính, giá điện mua của Trung Quốc thấp hơn so với giá bán điện chạy khí khoảng 500 đồng/kWh.

EVN cho biết, điện nhập khẩu từ Trung Quốc đang tham gia cấp cho 13 tỉnh ở miền Bắc và hợp đồng đầu tiên được ký vào tháng 10/2005.

Về lý do nhập khẩu điện, ông Đinh Quang Tri cho rằng, việc mua điện từ các nước biên giới là bình thường đối với các doanh nghiệp làm điện, khi kết nối như vậy sẽ tăng được công suất dự phòng. Thêm vào đó, trong trường hợp nguồn điện gặp sự cố hoặc tăng trưởng phụ tải quá nhanh và chưa có nguồn bổ sung thì việc liên kết lưới điện là chiến lược.

Lãnh đạo EVN cho biết, đối với ASEAN, EVN cũng tham gia liên kết lưới điện, đặc biệt là các nước tiểu vùng sông Mekong, cụ thể là EVN đã liên kết với Lào, Campuchia sắp tới là Thái Lan nhằm tận dụng công suất dư thừa.

"Việc xây dựng 1 nhà máy điện phải mất hơn 50 tháng chưa kể công đoạn đàm phán nên việc kết nối lưới điện giữa các nước làm cho dự phòng lưới điện cao lên và chi phí đầu tư giảm đi," ông Tri nói thêm.

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2014, EVN đã sản xuất và mua ngoài sản lượng 142,250 tỷ kWh, tăng 11,28% so cùng kỳ, trong đó điện sản xuất ước đạt 61,1tỷ kWh. Đáng lưu ý, trong năm 2014, giá điện chưa có đợt điều chỉnh nào và giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.509 đồng/KWh.

Cũng theo báo cáo, lãi hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2013 của EVN là 4.938,44 tỷ đồng. Năm 2014, công ty mẹ lãi gần 300 tỷ đồng nhưng nhiều chỉ tiêu khác đề ra từ đầu năm lại không đạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục