Ông Luis Arce được cho là có hành vi tham ô trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Evo Morales, chứ không phải thời gian đương nhiệm Tổng thống.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố ông vừa thoát chết trong một vụ ám sát và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Luis Arce có dính líu đến vụ việc này.
Vụ đảo chính đã diễn ra bất thành khi người dân ủng hộ Chính phủ đã bao vây các khu vực xung quanh, trong khi tân Tổng tư lệnh Bolivia đã ra lệnh bắt giữ tướng đảo chính Zuniga.
Phán quyết trên được đưa ra sau khi tòa lấy lời khai của các bị can bằng hình thức trực tuyến, theo đó bà Anez và các cộng sự trả lời các câu hỏi từ nơi đang bị giam giữ khẩn cấp.
Đề xuất của Cơ quan công tố Bolivia được đưa ra chỉ một ngày sau khi bà Anez bị bắt giam cùng 2 cộng sự với cáo buộc khủng bố, xúi giục nổi loạn và âm mưu gây ra chính biến tại Bolivia tháng 10/2019.
Tại buổi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Luis Arce tuyên bố một giai đoạn mới của lịch sử Bolivia đã bắt đầu và đây sẽ là một chính phủ vì lợi ích của mọi người dân.
Hơn 7,3 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu đã được kêu gọi tham gia cuộc bầu chọn nhà lãnh đạo mới của quốc gia Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ 5 năm tới khi mà xã hội Bolivia đang bị chia rẽ sâu sắc.
Luật xác định thời hạn tổng tuyển cử, mới được Quốc hội Bolivia thông qua trong phiên họp chiều 9/6, sẽ được trình lên Tổng thống tạm quyền Jeanine Áñez xem xét.
Một số bất đồng đã nảy sinh giữa các nghị sỹ trước khi họ đưa ra quyết định chấp thuận do một số thành viên MAS của ông Morales muốn bác bỏ đơn xin từ chức của ông Morales.
Phong trào tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) đã quyết định đề cử cựu Bộ trưởng Kinh tế Luis Arce Catacora đại diện cho đảng này ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.
Trước tiên, cơ quan chức năng sẽ sàng lọc trong số những đối tượng bị nghi ngờ xem những ai thực sự đã phạm tội tham nhũng, đặc biệt là những người đã biển thủ công quỹ để chuyển ra nước ngoài.
Phó Chánh án Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia, ông Oscar Hassenteufel, cho biết cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra vào "ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Năm," tức ngày 3/5/2020.
Thông cáo của Viện công tố Bolivia nêu rõ người đứng đầu đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) bị bắt giữ với cáo buộc kích động nổi loạn và khủng bố.
Chánh văn phòng Nội các Argentina Santiago Cafiero khẳng định nước này sẽ cho phép cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales được ra tuyên bố chính trị trong thời gian ở Argentina.
Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ 17 ra tuyên bố 33 điểm, trong đó khẳng định đoàn kết và hội nhập khu vực là con đường duy nhất đối phó với sự thống trị của các cấu trúc bá quyền trên thế giới.
Chính phủ tạm quyền của Tổng thống Bolivia lâm thời Jeanine Áñez ngày 12/12 thông báo sẽ bãi bỏ chế độ thị thực đối với các công dân Mỹ và Israel nhằm mở cửa thương mại và du lịch.
Trước khi tới Argentina, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã sống lưu vong ở Mexico, nơi ông được cấp quy chế tị nạn sau khi chính phủ của ông sụp đổ ngày 10/11 vừa qua.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố đảng MAS sẽ lựa chọn một ứng viên đơn nhất để tranh cử Tổng thống và tin tưởng vào một chiến thắng nữa ngay tại vòng 1.