Argentina cho phép cựu Tổng thống Bolivia ra tuyên bố chính trị

Chánh văn phòng Nội các Argentina Santiago Cafiero khẳng định nước này sẽ cho phép cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales được ra tuyên bố chính trị trong thời gian ở Argentina.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales (giữa, hàng đầu) đến sân bay Buenos Aires, Argentina ngày 12/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales (giữa, hàng đầu) đến sân bay Buenos Aires, Argentina ngày 12/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 14/12 đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại thủ đô Buenos Aires của Argentina và phát biểu trước đám đông ủng hộ tại đây.

Trả lời phỏng vấn ngày 15/12, Chánh văn phòng Nội các Argentina Santiago Cafiero khẳng định nước này sẽ cho phép ông Morales được ra tuyên bố chính trị trong thời gian ở Argentina.

Theo nhật báo La Nacion, ông Cafiero cho hay người tị nạn cũng có quyền tương tự như công dân Argentina về tự do ngôn luận.

Trước đó, ông Morales đã đến Buenos Aires từ hôm 12/12 và được cấp quy chế tị nạn ở Argentina.

[Bolivia: Cựu Tổng thống Evo Morales tới Argentina tị nạn ]

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Cafiero là trái ngược với khẳng định trước đó của Ngoại trưởng Argentina Felipe Sola hôm 12/12 rằng chính ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo cánh tả của Bolivia hạn chế đưa ra tuyên bố chính trị trong thời gian ở Argentina.

Trong phát biểu trước khi tuyên thệ nhậm chức hôm 10/12, Tổng thống Argentine Alberto Fernandez khẳng định ông Morales sẽ được chào đón ở nước này.

Trước đó, Tổng thống Morales đã phải tuyên bố từ chức và tị nạn ở Mexico sau khi kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 10 đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.