Bolivia: Tổng thống đắc cử Luis Arce tuyên thệ nhậm chức

Tại buổi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Luis Arce tuyên bố một giai đoạn mới của lịch sử Bolivia đã bắt đầu và đây sẽ là một chính phủ vì lợi ích của mọi người dân.
Tân Tổng thống Bolivia Luis Arce. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tân Tổng thống Bolivia Luis Arce. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/11, Tổng thống đắc cử Bolivia Luis Arce đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ diễn ra tại trụ sở Quốc hội, đánh dấu sự trở lại nắm quyền của đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) đúng 1 năm sau khi cựu Tổng thống Evo Morales buộc phải từ chức và sống lưu vong.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Mỹ Latinh, buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Bolivia có sự tham gia của Nhà vua Tây Ban Nha, tổng thống các nước Argentina, Colombia, Paraguay, cùng nhiều quan chức cao cấp đại diện cho các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phá biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Arce tuyên bố một giai đoạn mới của lịch sử Bolivia đã bắt đầu và đây sẽ là một chính phủ vì lợi ích của mọi người dân.

[Bolivia: Kết quả kiểm phiếu khẳng định chiến thắng của ông Luis Arce]

Ông cũng cam kết sẽ điều chỉnh những gì chưa phù hợp và làm sâu sắc hơn nữa những thành tựu đã đạt được, cũng như tái xây dựng một đất nước đoàn kết và tất cả được chung sống trong hòa bình.

Theo nhà lãnh đạo Bolivia, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là xử lý những hậu quả của đại dịch COVID-19, hàn gắn những xung đột xã hội và vượt qua những khó khăn của nền kinh tế để hướng tới việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như những năm trước đây.

Tân Tổng thống Arce khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng những ý tưởng, thể chế và chương trình mới để bảo đảm cho đất nước có một tương lai công bằng xã hội, cố gắng đưa đất nước Bolivia quay trở lại con đường ổn định trong thời gian sớm nhất.

Trong cuộc bầu cử diễn ra cách đây gần 1 tháng, ông Arce, đại diện cho đảng MAS theo đường lối cánh tả đã giành được 55,1% số phiếu bầu ủng hộ, vượt qua ứng cử viên theo đường lối trung hữu Carlos Mesa.

Ông Arce đã từng nhiều nắm giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời của cựu Tổng thống Morales và được coi là "kiến trúc sư" của những thành tựu kinh tế mà Bolivia đã đạt được trong hơn một thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.