Mỹ đang xem xét khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù Israel lo ngại động thái này làm thay đổi cán cân quân sự khu vực, đặc biệt trong bối cảnh bất đồng liên quan tới tình hình Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối thoại với Mỹ về lệnh trừng phạt và chương trình F-35 vẫn tiếp tục diễn ra, song không có diễn biến mới hay điều chỉnh nào liên quan tới hệ thống S-400 của Nga.
Phần Lan thông báo mua lô tên lửa AMRAAM tiên tiến từ Mỹ nhằm hỗ trợ triển khai phi đội F-35, qua đó tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa trong bối cảnh an ninh khu vực căng thẳng.
Saudi Arabia đã gửi yêu cầu trực tiếp tới Tổng thống Trump hồi đầu năm 2025 và bày tỏ mong muốn sở hữu dòng chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Lockheed Martin từ nhiều năm nay.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ từ năm 2025, trong đó bao gồm cả tiêm kích F-35 và sẽ hợp tác đối phó với "mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan."
Theo AFP, trong một đợt không kích được đánh giá là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và UAV vào Ukraine vào ngày 17/11.
Anh quyết định đình chỉ ngay lập tức 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel sau khi nhận thấy rủi ro về việc vũ khí của Anh có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo ở Dải Gaza.
Binh sỹ 2 nước, cùng với thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc, đã trinh sát các khu vực ven biển trước khi máy bay chiến đấu F-35B và trực thăng AH-1Z của Mỹ khai hỏa vào các mục tiêu giả định.
Ngoài chiến đấu cơ F-35, Hy Lạp cho biết sẽ "mua một số lượng rất lớn thiết bị nhằm tăng cường sức mạnh cho ba nhánh của lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp."
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết nước này đã ký hợp đồng mua thêm 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A do Tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Marin sản xuất.
Nhà máy này tọa lạc ở khu vực có diện tích gần 60.000m2 tại bang Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức, sẽ sản xuất các bộ phận như thân máy bay để lắp ráp cho ít nhất 400 chiếc F-35.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết những chiếc F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2026 và những chiếc CF-18 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm 2032.
Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy chiếc máy bay F-35 đang lơ lửng trên không trước khi hạ cánh với tốc độ khá nhanh xuống đường băng và nảy lên.
Theo một bức thư mật gửi Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lo ngại "sự chậm trễ và chi phí bổ sung" trong thương vụ mua sắm trị giá gần 10 tỷ euro (10,5 tỷ USD).
Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 21-22/5, tại căn cứ không quân Yokota ở thủ đô Tokyo, trong đó có sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.
Hiện nay, Đức chưa có bất kỳ một sư đoàn sẵn sàng chiến đấu nào, trong khi ở thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 80 của thế kỷ trước, quốc gia châu Âu này có tới 12 sư đoàn như vậy.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand, dự kiến Canada sẽ nhận các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do Lockheed Martin sản xuất sớm nhất vào năm 2025.
Bộ trưởng Wallace nêu rõ: "Vương quốc Anh sẽ thường xuyên triển khai 2 tàu chiến tại vùng biển châu Á bắt đầu từ cuối năm nay sau khi triển khai nhóm tàu tác chiến đầu tiên tới khu vực này."
Chiếc tiêm kích không người lái Loyal Wingman sẽ mở ra con đường mới cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia khi lực lượng này bước sang thế kỷ thứ hai trong quá trình hình thành và phát triển.
Ngày 9/12, Thượng viện Mỹ đã không thông qua các nghị quyết ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump bán khí tài quân sự cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).